1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật

(Dân trí) - Sáng 14/5, hàng ngàn phật tử và người dân nườm nượp đổ về Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Long Biên - Hà Nội) để chiêm bái xá lợi Phật và tham dự nghi lễ “Tắm Phật” trong dịp đại lễ Phật Đản cầu mong cho sức khỏe, an lành, hạnh phúc.

Nằm ngay ven đê sông Hồng, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc vốn là một ngôi chùa cổ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, 17.
 
Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian, chùa bị tàn phá nhưng nhờ sự chung tay của các Phật tử và nhân dân trong vùng mà Thiền viện Súng Phúc được tu bổ, tôn tạo và xây dựng khang trang trên diện tích gần 4.000 mét vuông.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân có mặt tại thiền viện háo hức chiêm bái Xá lợi Phật và chờ đợi thời khắc đón chào đại lễ Phật Đản. Hàng chục tháp xá lợi Phật và xá lợi Tăng được trưng bày trang trọng, kính cẩn đã làm thỏa lòng của hàng ngàn du khách và Phật tử thập phương.

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 1

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 2

Hàng vạn tăng ni, phật tử và nhân dân đổ về Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc dự đại lễ Phật Đản 2011

Đại đức Thích Tỉnh Thiền – Phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc cho biết hàng chục tháp Xá lợi Phật  đã được cung thỉnh từ nhiều “vương quốc” Phật giáo như Ấn Độ, Myanmar…Những tháp Xá lợi Phật với đủ các màu sắc và kích cỡ khác nhau được trưng bày cho du khách và Phật tử tự do chiêm bái.

Chị Đỗ Quyên (Đê La Thành, Đống Đa) náo nức: “Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm bái Xá lợi Phật nhiều đến thế. Được chiêm bái Xá lợi Phật trong mùa Phật Đản thực sự là cơ hội hiếm có trong cuộc đời. Tôi thực sự thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn và lắng lòng lại sau bao nhiêu lo toan, vất vả thường ngày”.

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 3

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 4

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 5

Các tăng ni, phật tử và nhân dân náo nức chiêm bái Xá lợi Phật

Mặc dù có đến hàng mấy ngàn người nhưng không hề xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Mỗi Phật tử đều có ý thức giữ gìn và bảo vệ các tháp Xá lợi Phật, những báu vật của Phật giáo.

Đại đức Thích Tâm Thuần - Trụ trì Thiền viện chia sẻ: “Đại lễ Phật Đản không những là nghi lễ của Phật giáo mà còn là những thời khắc linh thiêng để tất cả mọi người lắng lòng hướng về Đức Phật, hướng thiện trong tâm hồn và nhớ về những bậc tổ tiên theo đúng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam".

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 6

Thành kính nghi lễ "Tắm Phật"
Nghi lễ “Tắm Phật” truyền thống trong dịp đại lễ Phật Đản cũng được tổ chức trang trọng và tôn kính tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc trong tâm trạng hào hức chờ đón của hàng ngàn tăng ni, Phật tử.
 
Ai cũng muốn được tự tay mình múc gáo tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và mong muốn được giải trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh.

Dưới đây là hình ảnh hàng ngàn tăng ni, phật tử náo nức chiêm bái Xá lợi Phật trong đại lễ Phật Đản tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc do Dân trí ghi nhận: 

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 7

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 8

Đội thanh thiếu niên phật tử thành kính cung nghinh các chư tôn đức tăng ni về dự đại lễ Phật Đản 2011
Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 9

Những tháp xá lợi Phật lung linh sắc màu tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc
Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 10

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 11

Hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân thành kính chiêm bái Xá lợi Phật

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 12

Chư tôn đức tăng ni thực hiện nghi lễ "Tắm Phật"

Náo nức về Thiền viện Sùng Phúc chiêm bái Xá lợi Phật  - 13

Nghỉ lễ phóng sinh và thả bóng bay cầu hòa bình trong niềm hân hoan của Phật tử


Quốc Đô - Anh Thế