1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Não nề nhìn đào "đón Tết" sớm

(Dân trí) - Chưa đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bung nở rực rỡ khiến nhiều hộ dân trồng đào thấp thỏm lo âu, mất ăn mất ngủ.

Những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ấm lên khiến nhiều vườn đào có nụ đã bung nở. Một số vườn đào ở huyện Triệu Sơn, Như Thanh… đua nhau nhau khoe sắc.

Chưa đến Tết nhưng nhiều gốc đào hoa ở các huyện như Triệu Sơn, Như Thanh đã nở rộ.
Chưa đến Tết nhưng nhiều gốc đào hoa ở các huyện như Triệu Sơn, Như Thanh đã nở rộ.

Tại vườn đào nhà bà Nguyễn Thị Thơ, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, hàng chục gốc đào đã nở gần hết hoa chỉ trong vài ngày. Bà Thơ cho biết: “Đào nở sớm là do năm nay nhuận một tháng, cùng với đó là những ngày gần đây thời tiết nắng ấm lên, chắc gia đình tôi không có đào bán Tết rồi”.

Nhiều cây đào hoa đã tàn và đang nảy lộc xanh tốt.
Nhiều cây đào hoa đã tàn và đang nảy lộc xanh tốt.

“Năm ngoái nhà tôi trồng hơn chục gốc đào, thấy phù hợp với đất vườn nhà mình, hoa đào nở đúng dịp Tết bán có lãi nên năm nay gia đình tôi đã đầu tư trồng thêm hơn 30 gốc nữa. Đào đang phát triển tốt, mới cách đây nửa tháng bà con còn rất hy vọng, thế mà nay coi như mất mùa”, bà Thơ thất vọng.

Tại vườn đào nhà bà Thơ, theo quan sát của chúng tôi, hơn chục gốc đào đã nở hoa, có những cây hoa đã tàn cánh và đang kết trái. Nhiều cây đã nảy chồi lộc, ra lá xanh tốt.

Không chỉ gia đình bà Thơ mà nhiều hộ dân trồng đào ở đây cũng chung tình trạng đào đón Tết sớm. Tại vườn nhà ông Thành, hàng chục gốc đào cũng đang nở hoa.

 
Nhiều cây đào hoa đã tàn và đang nảy lộc xanh tốt.
 

Ông Thành não nề chia sẻ: “Mấy ngày thấy rét đậm rét hại, tôi phải dùng túi ni lông che kín đào lại, thắp đèn điện để tránh rét cho đào. Nhưng những ngày gần đây trời nắng to quá làm đào nở hết, tôi chẳng còn biết làm thế nào. Tết thì chưa đến mà bao nhiêu vốn và công sức đổ vào trồng đào, bây giờ coi như xuống sông biển hết”.

Tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh - vùng trồng đào nhiều nhất Thanh Hóa, những ngày này người dân cũng đang thấp thỏm lo âu, ăn ngủ không ngon vì đào. Vùng đào hơn 60 ha có nguy cơ đón Tết sớm hơn một tuần, có thể khiến bà con trồng đào mất Tết.
 
Thái Bá