1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Nạn phá rừng đang gia tăng trở lại

(Dân trí) - UBND tỉnh TT-Huế cho biết trong thời gian qua tình trạng khai thác gỗ trái phép đã tiếp tục xảy ra ở nhiều địa bàn ở toàn tỉnh và đang có dấu hiệu gia tăng, gây tổn hại đến rừng đặc dụng và vệ sinh rừng phòng hộ đầu nguồn.

Theo đó, các khu vực bị lâm tặc tấn công nhiều nhất là các rừng tự nhiên trên địa bàn Vườn quốc gia Bạch Mã và các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, huyện Phú Lộc, Hương Trà…

Để sớm có biện pháp ngặn chặn kịp thời tình trạng khai thác gỗ, chặt phá rừng tự nhiên đầu nguồn trái phép, ngày 01/6/2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2064/UBND- NN yêu cầu Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương.

Nạn phá rừng đang gia tăng trở lại  - 1
Những thân cây to bị lâm tặc đốn hạ tại huyện miền núi Nam Đông cuối năm 2010 vừa qua.

Công văn nêu rõ các đơn vị tích cực tổ chức truy quét, ngăn chặn kịp thời những trường hợp khai thác gỗ rừng tự nhiên, chặt phá, đốt rừng trái phép, làm tổn hại đến rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn; Tiếp đến là rà soát bố trí các trạm bảo vệ rừng tại các điểm trọng yếu một cách hợp lý nhằm thực hiện công tác bảo vệ rừng hiệu quả. Riêng các đối tượng cố tình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng phải xử lý nghiêm.

UBND tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu Vườn quốc gia Bạch Mã tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh trong công tác bảo vệ rừng.

Các trạm bảo vệ rừng cần được nghiên cứu di chuyển vào sâu tại các điểm trọng yếu. Các lực lượng kiểm lâm phải bố trí tăng cường để bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác gỗ và chặt phá rừng trái phép.

Đại Dương