Nạn nhân vụ nổ kho pháo hoa được nhận bảo hiểm 20 triệu đồng/người

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt sau vụ nổ kho pháo hoa tại nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng tại tỉnh Phú Thọ, khiến 24 người thiệt mạng (theo thông tin mới nhất) và 23 người bị thương.

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt, doanh nghiệp này đã bảo hiểm cho hơn 3.000 cán bộ, nhân viên xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 với số tiền bảo hiểm là 20 triệu đồng/người.

Trước mắt, Bảo Việt sẽ khẩn trương tiến hành tạm ứng chi trả bảo hiểm cho các trường hợp nạn nhân bị thương và gia đình những người đã thiệt mạng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân cháy nổ. Hiện trường và khu vực xung quanh đang được bảo vệ nghiêm ngặt nên việc nắm bắt thông tin về thiệt hại thực tế để chi trả bảo hiểm cũng cần thêm thời gian.
 
Vụ nổ kinh hoàng tạo nên cả một vùng khói trên bầu trời

Vụ nổ kinh hoàng tạo nên cả một vùng khói trên bầu trời

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 sáng 12/10, tại Xí nghiệp Thuốc nổ - Pháo hoa của nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xảy ra cháy nổ tại kho pháo hoa. Theo thông tin mới nhất, vụ nổ khiến 24 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Nhiều tài sản của nhà máy Z121 bị thiệt hại, nhà dân địa phương cũng chịu ảnh hưởng lớn từ vụ nổ.

Bộ Quốc phòng xác nhận, nguyên nhân ban đầu là do thuốc nổ pháo hoa tự bốc cháy, gây cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất.
 
Châu Như Quỳnh