Quảng Ngãi:

Nam thanh niên tử nạn trước ngày cưới vì... đống cát

(Dân trí) - Trưa ngày 6/6, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến thanh niên 30 tuổi tử nạn ngay trước mặt vợ sắp cưới. "Thủ phạm" là đống cát công trình xuất hiện trên quốc lộ chiếm làn đường xe máy.

Qua xác minh danh tính, nạn nhân tử vong là anh Bùi Văn Kỳ (SN 1986, ngụ thành phố Quảng Ngãi) đang điều khiển xe máy chở vợ sắp cưới về TP Quảng Ngãi.

Vị trí nạn nhân thắng xe gấp rồi lao vào đống cát, sau đó ngã người ra làn đường ô tô và bị xe tải cán chết.
Vị trí nạn nhân thắng xe gấp rồi lao vào đống cát, sau đó ngã người ra làn đường ô tô và bị xe tải cán chết.

Vào thời điểm trên, anh Bùi Văn Kỳ điều khiển xe máy BKS 54U1-9090 chạy theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn đường có nhiều đống cát, đá phục vụ công trình điện chiếu sáng cho Khu Công nghiệp VSIP do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nghĩa Hạnh thi công, anh Kỳ thắng xe gấp và lao vào đống cát. Ngay sau đó, anh Kỳ ngã ra bên ngoài làn đường dành cho xe ô tô và bị xe tải BKS 81C-083.10 cán chết tại chỗ. Người vợ sắp cưới ngã vào phía ven đường thoát nạn.

Những đống cát vật liệu nằm ngổn ngang trên Quốc lộ 1A chiếm làn đường đi xe máy.
Những đống cát vật liệu nằm ngổn ngang trên Quốc lộ 1A chiếm làn đường đi xe máy.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với đơn vị thi công.

Cơ quan điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vật liệu do đơn vị thi công đổ trên QL1A.
Cơ quan điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vật liệu do đơn vị thi công đổ trên QL1A.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nói: “Do đơn vị thi công đổ vật liệu bừa bãi trên quốc lộ 1A, khiến người tham gia giao thông khó xử lý kịp thời khi điều khiển với tốc độ cao, dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân Kỳ. Chúng tôi đề nghị đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ thi công, rào chắn và bố trí vật liệu ở nơi phù hợp nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người tham gia giao thông”.

Hồng Long