1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nam thanh niên nhảy từ lầu 9 bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong

(Dân trí) - Mặc dù được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân trong vụ gieo mình từ tầng 9 Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 15/8 đã tử vong.

Chiều 16/8, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết anh Phạm Văn Th. (28 tuổi, quê Châu Thành, An Giang) nạn nhân trong vụ gieo từ tầng 9 Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 15/8 đã tử vong.

Hàng rào B40 nơi anh Th. rơi trúng
Hàng rào B40 nơi anh Th. rơi trúng

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 10/8, anh Th. được chuyển từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị căn bệnh lao màng não. Các bác sĩ cho biết quá trình theo dõi ở Khoa Nội thần kinh, anh Th. vẫn tỏ ra vui vẻ, hợp tác điều trị.

Tuy nhiên, khoảng 18h30 chiều 15/8, anh Th. nói với người thân rằng muốn ra hành lang đứng cho mát rồi bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống đất.

Hành lan Bệnh viện Chợ Rẫy nơi anh Th. gieo mình xuống đất tự tử
Hành lan Bệnh viện Chợ Rẫy nơi anh Th. gieo mình xuống đất tự tử
 
Ngay sau khi xảy ra sự việc, các bác sĩ đã đưa anh Th. vào cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được thông tin, Công an quận 5, TP HCM đã có mặt lập biên bản hiện trường, xác anh Th. được chuyển sang Nhà Vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy để gia đình làm thủ tục đưa về quê an táng.

Đình Thảo