Hà Tĩnh:

Nam thanh niên mất tích bí ẩn khi sang Lào làm việc

(Dân trí) - Đã hơn 2 năm nay, nam thanh niên này chưa một lần tin tức về cho gia đình và bạn bè. Sự mất tích bí ẩn này khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.

Nam thanh niên trên được xác định là anh Nguyễn Văn Tịnh (SN 1989) - con trai ông Nguyễn Xoan, quê thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Năm 2010 anh Tịnh đi xuất khẩu lao động ở Lào. Đến tháng 3/2011, anh Tịnh có về quê 1 lần tham dự đám cưới người anh trai, sau mấy ngày lại quay sang Lào làm việc. Từ đó đến nay anh Tịnh không liên lạc gì với gia đình và bạn bè. Sau nhiều lần nỗ lực tìm cách liên lạc với con không được, phía gia đình đã gửi đơn lên cơ quan công an địa phương nhờ giúp đỡ.
Gia đình anh Tịnh đã gửi đơn lên cơ quan Công an xã
Gia đình anh Tịnh gửi đơn lên cơ quan Công an xã Hồng Lộc Được biết gia đình anh Tịnh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đã mất, còn lại cha già đang sống với gia đình người anh trai. Ông Xoan cho biết: “Đã hơn 2 năm nay nó chưa một lần liên lạc về nhà. Nó là đứa ngoan đi đâu cũng thường liên lạc về gia đình nhưng không hiểu sao lần này biệt âm vô tín”. Khi được hỏi tại sao sự việc xảy ra đã lâu như vậy mà gia đình không báo cho cơ quan công an, ông Xoan nói: “Vì tin vào lời thầy bói phán là nó sẽ về trong thời gian tới nên tui cứ chờ đợi, nhưng rồi chờ quá lâu vẫn không thấy nó về nên đành phải đi báo công an”.
Người cha già đang nóng ruột mong tin con từng ngày
Người cha già đang nóng ruột mong tin con từng ngày Ông Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Hồng Lộc, cho biết, trước khi anh Tình rời khỏi địa phương không hề có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai; bản tính anh Tình rất hiền lành. Công an xã đã tích cực làm rõ vụ việc. Anh Tấn