TP Huế:

Nam thanh niên bị đá đè chết khi đang đào ngôi mộ 200 năm tuổi

(Dân trí) - Chiều 2/10, công an phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ chết người do bị đá đè trong lúc đào mộ.

Sự việc xảy ra khoảng 10h sáng cùng ngày tại khu nghĩa địa thuộc tổ 6, khu vực 1, phường Thủy Xuân, TP Huế. Nạn nhân là anh Võ Đình S. (trú phường An Tây, TP Huế).

Theo đó, nhóm đào mộ gồm 4 người, được thuê để di dời 2 ngôi mộ thuộc nghĩa địa nêu trên.

Anh S. cùng ông Võ Đình Tỵ (bố ruột anh S.) đào một ngôi, trong khi 2 người còn lại đào ngôi mộ khác cách đó không xa.

Khi ông Tỵ đang nghỉ để uống nước thì anh S. vẫn tiếp tục đào mộ và bị phiến đá tảng cạnh ngôi mộ đè lên. Mặc dù ông Tỵ đã hô hoán người hỗ trợ nhưng do phiến đá quá nặng khiến anh S. tử vong sau đó.


Nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Nhận được tin báo, công an phường Thủy Xuân và người dân đã có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên.

Được biết, ngôi mộ nơi xảy ra sự việc có tuổi đời khoảng trên 200 năm. Nạn nhân là con trai duy nhất của ông Tỵ. Gia đình hiện đã đưa thi thể anh S. về lo hậu sự.

Tảng đá to lớn ở khu mộ đè lên người anh S. khiến nạn nhân tử vong
Tảng đá to lớn ở khu mộ đè lên người anh S. khiến nạn nhân tử vong

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Thúy Thúy - Đại Dương