1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 5 em nhỏ

(Dân trí) - Đi chăn trâu cạnh bờ sông, Được nghe tiếng kêu cứu vọng lên từ dòng nước, đã không ngần ngại lao xuống và lần lượt đưa được 5 em nhỏ lên bờ an toàn.

Em Được người đã dũng cảm cứu 5 bé gái khỏi chết đuối.
Em Được đã dũng cảm cứu 5 bé gái khỏi chết đuối.
 
Chiều ngày 19/6, ông Đặng Văn Hóa - Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Chương cho PV Dân trí biết, sự việc em Lê Văn Được - học sinh lớp 9, Trường THCS Thanh Ngọc (ở xóm Ngọc Hạ, xã Thanh Ngọc) xả thân cứu 5 em nhỏ là có thật và phòng đã báo cáo lên lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Thanh Chương về hành động dũng cảm của em Được.
 
“Ngay sau khi nhận được thông tin về em Được có hành động dũng cảm cứu 5 em nhỏ, Phòng Giáo dục chúng tôi đã xuống tận gia đình để ghi nhận và biểu dương trực tiếp em Được. Bên cạnh đó, chúng tôi đã làm việc Ban Giám hiệu nhà trường để tiến tới năm học mới sẽ biểu dương, khen thưởng em Được trước toàn trường. Đồng thời, sắp tới chúng tôi cũng phát động các trường học trên địa bàn học tập theo gương em Được”, ông Hóa cho biết.
 
Theo ông Hóa, trước đó vào chiều 17/6/2013, trong lúc đang đi chăn trâu tại khu vực sông Gang đoạn qua địa phận xã Thanh Ngọc, em Lê Văn Được đã phát hiện và cứu được 5 bạn đuối nước gồm: Trịnh Thị Hậu (13 tuổi), Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi), Nguyễn Thị Phương (13 tuổi), Nguyễn Thị Tú (10 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (13 tuổi) đều ở xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An. 

Theo em Được, thì 5 em nhỏ bắt hến tại khu vực lầy (sông Gang), bị sẩy chân vào vùng nước sâu, chới với ôm nhau giữa dòng sông và kêu cứu. Em Được thấy vậy liền tri hô, kêu gọi mọi người đến cứu, đồng thời Được lao ra vùng nước sâu nơi các em đang mắc nạn để cứu. Được nắm vào 2 tà áo của 2 em Nhi và Trang kéo vào bờ trước. Sau đó, Được tiếp tục bơi ra cứu 3 em còn lại đang ôm nhau chới với giữa vùng nước sâu. Khi cứu được tất cả các bạn lên bờ Được đã sơ cứu và cùng những người khác đưa các bạn về nhà.

Được năm nay 15 tuổi là học sinh lớp 9, anh cả trong gia đình, có 2 em nhỏ. Được đã được bố hướng dẫn cách sơ cứu người đuối nước để phòng khi cần kíp và em đã rất gan dạ, bình tĩnh chọn phương án cứu các em nhỏ trong vụ đuối nước vừa rồi.
5 bé gái được em Được cứu sống đã đến gia đình em Được để cảm ơn.
5 bé gái được em Được cứu sống đã đến gia đình em Được để cảm ơn.

Sáng 19/6, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Thanh Chương và Phòng Giáo dục huyện đã đến nhà động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm cứu 5 bạn khỏi chết đuối của em Lê Văn Được.

Chiều ngày 19/6, trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nói: “Hành động của em Được thật đáng trân trọng và khâm phục. Ngay sau khi biết thông tin về em Được, Tỉnh đoàn cũng đã yêu cầu Ban thường thường vụ Huyện đoàn báo cáo sự việc để Tỉnh đoàn báo cáo lên Trung ương đoàn đề nghị tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Được vì đã có hành động dũng cảm cứu người”.

 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa