Nam Bộ: mặn xâm nhập nhanh, đe dọa thiệt hại lớn cho nông nghiệp

(Dân trí) - Các sông miền Nam đang đạt mực đỉnh triều từ hôm nay đến hết ngày 10.3 nước mới xuống dần. Tại TPHCM, mặn xâm nhập vào huyện Cần Giờ và Nhà Bè, làm cho người dân càng khó khăn vì thiếu nước sạch, nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.

Mặn xâm nhập sâu vào đất liền. Tình trạng  ngập mặn gây khó khăn cho bà con đang sản xuất lúa xuân hè và chuẩn bị gieo cấy lúa hè thu.

 

Riêng tại tỉnh Bến Tre, trong vài ngày qua, nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu vào đất liền đe dọa trực tiếp đến sản xuất.

 

Hiện tại, độ mặn 1‰ từ biển theo sông Hàm Luông vào đất liền trên 48km. Độ mặn 4‰ theo sông Cửa Đại vào đất liền trên 40km. Sông Cổ Chiên, độ mặn 4‰ đã vào đến xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày) cách biển 42km.

 

Mặn đang xâm nhập rất nhanh đe dọa khoảng 12.300 ha vườn cây ăn trái và hoa kiểng, các cơ quan tại Bến Tre đang khẩn trương triển khai đồng loạt nhiều biện pháp chống mặn, đồng thời yêu cầu người dân theo dõi chặt diễn biến, tăng cường trữ nước ngọt và không tưới nước mặn vào vườn cây tránh thiệt hại

 

Tại Tiền Giang, nước mặn đã vào đến khu vực Hòa Định (huyện Chợ Gạo), cách biển khoảng 40km. Ngành nông nghiệp Tiền Giang vận động người dân ra sức chống mặn và khẩn trương thu hoạch 28.000 lúa đông xuân ở vùng Gò Công. Theo dự báo, nước mặn sẽ tiếp tục tấn công sâu vào đất liền trong những ngày tới.

 

Các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng cũng đang bị xâm nhập mặn vào đồng ruộng. Trong thời gian tới, mùa gió chướng vẫn hoạt động khá mạnh nên xâm nhập mặn sẽ còn vào sâu hơn trong nội đồng, độ mặn sẽ tăng cao, ranh mặn 4%o (là nguy hiểm cho cây trồng và nguồn nước 0 sử dụng được) sẽ vào cách cửa sông từ 50km trờ  lên ở tỉnh Bến Tre.

 

TP.HCM tiếp tục có mưa trái mùa Chiều tối 8.3, TP.HCM có cơn mưa rào trái mùa trên diện rộng. Một số tuyến đường ở  quận Bình Thạnh ngập xấp xỉ 20cm.

 

Dự báo những ngày tới, hầu hết các tỉnh Nam bộ khô hạn, chỉ có mưa  ở vùng núi Bắc miền Đông,  ven biển miền Tây và gần biên giới Campuchia.Riêng TPHCM tiếp tục có mưa vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 32-33oC, thấp nhất 23-24oC.

 

Xuân Lan – Hồng Tâm