1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Bộ dần tăng nhiệt sau đợt lạnh đặc biệt

(Dân trí) - Khu vực Nam bộ sau đợt lạnh khá đặc biệt - được cho là lạnh nhất trong hơn 10 năm trở lại đây - đã bắt đầu tăng nhiệt trở lại, ngày nắng nóng cao nhất 31 độ C, đêm thấp nhất 20 độ.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 21/1, các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái thời tiết ngày hửng nắng, đêm chuyển rét do nền nhiệt hạ thấp. Các địa phương vùng núi có nơi còn 7- 8 độ C.

Khu vực Nam bộ sau đợt lạnh khá đặc biệt đã bắt đầu tăng nhiệt dần trở lại, ngày nắng nóng cao nhất 31 độ C, đêm thấp nhất 20 độ.

Một người phụ nữ dừng xe quấn thêm khăn trên đường

Những ngày qua người dân TPHCM thích thú tận hưởng tiết trời lạnh 16-18 độ C. (Ảnh: Đình Thảo)

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 21/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ, cao nhất 19 – 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 – 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, cao nhất 20 – 23 độ.

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửn nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 – 15 độ, cao nhất 21 – 23 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, phía Nam 15 – 18 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Phạm Thanh