1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Năm 2008 qua những lời “tiên đoán”

Năm 2008 sẽ là một năm bình an, thuận lợi hay khó khăn, sóng gió? Điều kiện kinh tế sẽ ra sao? Các vấn đề về xã hội, thời tiết sẽ ảnh hưởng thế nào đến sinh hoạt của đời sống...?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương (Hội nghiên cứu phát triển khoa học Việt Nam - Đông Nam Á) đưa ra một số “tiên đoán” để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm.

 

Là một nhà nghiên cứu,  ông có thể cho một số dự đoán về kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2008?

 

Theo phương pháp Lạc Việt độn toán (một phương pháp nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương - PV), quẻ chủ cho vấn đề này là kinh đại an. Kinh là cái mang tính bất ngờ, mang tính lớn lao, nhiều quyết định quan trọng. Đại an là sự bình yên. Nhìn chung, bức tranh của Việt Nam so với các nước là sáng sủa hơn.

 

Người đứng đầu sẽ có những quyết định táo bạo. Đối với dân chúng, những quyết định này là mới và mang tính đột biến. Những quyết định đột biến này sẽ thúc đẩy xã hội phát triển.

 

Để theo kịp được những biến đổi mới, chúng ta cần chú tâm điều gì, thưa ông?

 

Đó là tri thức. Tuy nhiên về vấn đề trí tuệ, tri thức khoa học, xã hội thì vẫn mang tính rụt rè vì quẻ độn của nó là khai lưu niên. Đây là quẻ thuần thuỷ, ứng với trí tuệ. Khai là bề ngoài rất muốn mở mang, triển khai, phát huy tất cả những năng lực trí tuệ, nhưng lưu niên lại là sự rụt rè, ngại ngần và chưa phát huy hết khả năng. Tuy nhiên, chúng ta đã thực sự “mở cửa” để đón nhận những cái mới. Tổng hợp quẻ này là một điều tốt, cởi mở để tri thức phát triển là một điều nên làm và chính nó sẽ gây ấn tượng mạnh để đất nước tiếp tục phát triển.

 

Giáo dục và đào tạo sẽ là vấn đề cốt yếu?

 

Tri thức có nhiều vấn đề. Quẻ tiếp theo là hưu tốc hỷ. Nếu như không quyết tâm tạo ra sự đột biến thì nền giáo dục Việt Nam khó mà giải quyết được các vấn đề trong năm 2008 này. Về khoa học kỹ thuật trong nước, sự phát triển tự thân chưa có gì đáng kể nhưng việc chuyển giao kỹ thuật từ ngoài vào là rất mạnh mẽ. Sẽ có phát triển mạnh về công nghiệp nặng, những ngành sản xuất có kỹ thuật cao, đặc biệt vào nửa cuối năm.

 

Ông có dự đoán gì cho đối ngoại của Việt Nam?

 

Quẻ tiếp theo là sinh xích khẩu, theo đó đường lối đối ngoại của Việt Nam năm tới thu được nhiều thành tựu khá nổi bật, phát triển thành công. Tuy đầu năm thì gian nan nhưng nhanh thì tháng 5, chậm thì tháng 10 Việt Nam sẽ thu được rất nhiều kết quả thành công về mặt đối ngoại. Đối ngoại này chủ yếu phục vụ cho sự phát triển. Quẻ sau của nó là thương tiểu cát: Sẽ có những hợp đồng mới về kinh tế. Những hợp đồng này là của các “đại gia” lớn trên thế giới, đầu tư vào Việt Nam. Nó sẽ thiên về hạ tầng kiến trúc như phát triển đô thị, và các ngành sản xuất thuộc công nghiệp nhẹ (di động, ôtô, môtô), giải trí, du lịch.

 

Như vậy, nền kinh tế sẽ có cơ hội phát triển?

 

Về mặt phát triển kinh tế, năm 2008 GDP của Việt Nam sẽ là trên 8% (từ 8,3% - 8,8%). Kinh tế trong nước vẫn tiếp tục phát triển mạnh, do đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, nhất là vào nửa cuối năm. Tuy nhiên, hiệu ứng phụ của sự đầu tư này sẽ là việc phát triển mất cân đối giữa các vùng, các khu vực kinh tế. Bởi vậy, cần có một kế hoạch tiếp nhận đầu tư để cân đối kinh tế vùng miền.

 

Song tôi vẫn e rằng, sang năm sẽ có một cú sốc khá lớn về mặt kinh tế mang tính toàn cầu. Việt Nam rất có thể bị ảnh hưởng, nhưng so với các nước khác là nhẹ nhất. Chuyện này sẽ xảy ra vào giữa năm (từ tháng 5  - tháng 8). Cụ thể là vấn đề tiền tệ và xăng dầu. Sẽ có một số hãng kinh doanh lớn trên thế giới có nguy cơ phá sản hoặc phá sản.

 

Và thị trường tiêu dùng, chứng khoán ở Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng?

 

Quẻ này là sinh vô vong, do ảnh hưởng chung, nên tính trung bình mức tiêu dùng của Việt Nam là không mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn lùng bùng, chưa phát triển theo quy luật.

 

Với  các vấn đề như gia đình, giới, an sinh xã hội, ông sẽ đưa ra dự đoán gì?

 

Năm 2008, những mâu thuẫn xã hội sẽ bộc lộ mạnh mẽ ở những nước lớn trên thế giới do những vấn đề an sinh xã hội và phương pháp giải quyết. Riêng với chúng ta, năm 2008, những cú sốc về đạo đức, gia đình như vụ Vàng Anh hay các vụ trẻ em bị đánh đập sẽ không diễn ra. Các giá trị đạo đức sẽ được đề cao. Tuy nhiên, vẫn có 2 scandal nhưng không để lại ấn tượng lớn. Về an sinh xã hội thì quẻ khai xích khẩu cho thấy đây là vấn đề phức tạp, sẽ được đưa ra mổ xẻ, gây nhiều tranh cãi.

 

Ông có dự báo gì về khí hậu, thiên tai 2008?

 

Thiên tai năm 2008 của cả thế giới và Việt Nam là ít và không nặng nề như các năm trước. Tuy nhiên, những trận động đất lớn vẫn có thể xảy ra vào đầu năm chủ yếu là ở vùng Đông Bắc Á. Năm 2008, hạn hán thể xảy ra ở Australia, bão tố, lũ lụt ở Philippines, động đất ở Indonesia, tuy cường độ không mạnh. Đặc biệt sẽ có một trận động đất lớn mang tính bất ngờ xảy ra ở vùng Trung Đông và lân cận. Hạn hán ở nước ta chỉ mang tính cục bộ (một số vùng ở miền Bắc), nhưng không nghiêm trọng.

 

Vậy về chăn nuôi, cây trồng có gì đáng lưu ý?

 

Nếu như năm 2007 có dịch lợn tai xanh, cá, tôm thất bại... thì năm tới vấn đề này không xảy ra. Ngành thủy sản phát triển, tuy nhiên vẫn có dịch bệnh ngắn xảy ra, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm tới là năm mưa thuận gió hòa nhưng lại không tốt cho cà phê. Đề phòng gia súc có thể bị dịch lở mồm long móng nhưng ở mức độ nhẹ.

 

Ông có dự báo gì cho nhà đất năm tới?

 

Bất động sản năm tới sẽ có cơn sốt nặng, sẽ gây lúng túng bước đầu cho việc bình ổn thị trường nhà đất. Tuy nhiên có thể dùng biện pháp thuế để hóa giải hoặc ban hành một số chính sách hợp lý trong vấn đề chuyển nhượng để bình ổn. Song vấn đề này mới chỉ mang tính ứng phó tạm thời. Chuyện này nhanh thì xảy ra vào tháng 4, chậm thì là tháng 9 năm 2008.

 

Theo ông, lĩnh vực kinh doanh nào  sẽ "đắt hàng", lĩnh vực nào cần phải "cẩn trọng" đề phòng?

 

Kinh doanh nhà đất sẽ đắt hàng. Ngành xây dựng cần phải đề phòng.

 

Tình hình bệnh tật thì sao, thưa ông?

 

Không có bệnh dịch lớn như năm 2007, chỉ lưu ý các bệnh về tim mạch. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra cục bộ ở một số vùng và chỉ trong vài tuần là khống chế được.

 

Theo Hà Thư

Gia đình & Xã hội