1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

"Mượn” tên em gái làm giấy tờ, một phụ nữ bị phạt

(Dân trí) - Ngày 1/2, theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan có thẩm quyền của huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định xử phạt một phụ nữ ở địa phương vì “khai man” thông tin để làm giấy tờ tùy thân.

Theo đó, vào năm 2004, H.T.D. (45 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) lấy tên của em gái là H.T.T. (39 tuổi) để làm giấy chứng minh nhân dân.

Đến năm 2016, D. lấy giấy tờ (mang tên em gái) đi đăng ký kết hôn và được chính quyền địa phương cấp giấy. Sau đó, D. còn dùng các giấy tờ này đăng ký khai sinh cho 2 con của mình.

Mượn” tên em gái làm giấy tờ, một phụ nữ bị phạt - 1

Một phụ nữ ở Cà Mau bị phạt vì "mượn" tên người thân để làm giấy tờ tùy thân. (Ảnh minh họa)

Mới đây, UBND xã Phú Mỹ nhận được thông tin H.T.D. đã “mượn” tên em gái đi làm giấy tờ, nên mời D. đến làm việc. D. thừa nhận hành vi như nêu trên.

Trước hành vi "khai man", cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được làm giấy tờ tùy thân, Công an huyện Phú Tân ra quyết định xử phạt H.T.D. 3 triệu đồng; đồng thời lập thủ tục hủy các giấy tờ này.

Huỳnh Hải