1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Mức án nặng cho anh em nhà đò gây “thảm họa sông Gianh”

(Dân trí) - Mặc dù đã được nhiều người nhà nạn nhân xin giảm án, chủ đò Nguyễn Xuân Quý và lái đò Nguyễn Minh Mậu lần lượt nhận mức án nặng 14 và 15 năm tù bởi hậu quả vụ chìm đò quá nghiêm trọng. Quý và Mậu còn phải bồi thường dân sự 450 triệu đồng.

Sáng nay (28/8), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 25/1/2009 bước sang phần tranh tụng. Lần lượt người đại diện gia đình các nạn nhân đã phát biểu trước phiên tòa, trong đó hầu hết đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho Quý và Mậu, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý sai phạm của chính quyền xã và ngành GTVT.
 
Mức án nặng cho anh em nhà đò gây “thảm họa sông Gianh” - 1

Đông đảo người thân của 42 bị hại được mời tới dự phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Quốc Duẩn - LS bào chữa cho bị cáo Mậu cũng lần lượt phân tích các tình tiết giảm nhẹ như đây là lỗi vô ý, vụ tai nạn là lỗi hỗn hợp từ nhiều phía trong đó có sự buông lỏng quản lý của chính quyền, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn Mậu đã cố gắng cứu được 1 người, bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình các bị hại… và đề nghị cho Mậu hưởng mức án thấp trong khung hình phạt.

Nguyễn Xuân Quý trong phần tự bào chữa cũng khóc, nói: “Hôm nay ra đứng trước phiên tòa này là điều tôi không mong muốn, cá nhân tôi cũng có tới 3 người họ hàng bị chết trong vụ chìm đò”.

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Quảng Bình tại tòa cho rằng: vụ án xảy ra để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây chết nhiều người nên đề nghị mức án 14-15 năm đối với 2 bị cáo.
 
Mức án nặng cho anh em nhà đò gây “thảm họa sông Gianh” - 2

Quý và Mậu (cùng mặc áo xám) lần lượt nhận mức án 14 và 15 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Mậu (trong cáo trạng trước đây là Nguyễn Xuân Mậu) 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ” và Nguyễn Xuân Quý 14 năm tù về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ”, các mức án gần như “kịch khung” với các tội danh này.

Ngoài ra, sau khi một số người thân của bị hại tự nguyện rút yêu cầu bồi thường dân sự, tòa tuyên Quý và Mậu phải cùng nhau bồi thường khoản tiền 450 triệu đồng, bao gồm mai táng phí, bồi thường tổn hại tinh thần, chi phí nuôi dưỡng trẻ chưa thành niên đến năm 18 tuổi và người mất sức lao động…

HĐXX cũng khẳng định, sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm nếu có của cán bộ xã và cơ quan đăng kiểm theo yêu cầu của người thân các bị hại.

Hồng Kỹ