Mưa trái mùa diện rộng, đường phố TPHCM ngập nhẹ

(Dân trí) - Cơn mưa trái mùa kéo dài khoảng 30 phút chiều 19/1 đã gây ngập nhẹ ở một số tuyến đường tại TPHCM.

Mưa trái mùa trên diện rộng ở TPHCM gây ngập

Ghi nhận của PV Dân trí, mưa bắt đầu xuất hiện khoảng 13h chiều 19/1 ở hầu hết các quận huyện tại TPHCM và kết thúc sau khoảng 30 phút. Nhiều nơi mưa trút xuống khá nặng hạt.


Mưa nặng hạt chiều 19/1 tại TPHCM

Mưa nặng hạt chiều 19/1 tại TPHCM

Sau khi mưa ngớt, một số tuyến đường ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 10 bị ngập nhẹ.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các tỉnh như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Dự báo, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa giông cho các khu vực kể trên và còn có khả năng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa ước lượng 5-15mm.

Mưa trái mùa diện rộng, đường phố TPHCM ngập nhẹ - 2
Mưa trái mùa diện rộng, đường phố TPHCM ngập nhẹ - 3

Một số tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập sau cơn mưa trái mùa chiều 19/1.

Một số tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập sau cơn mưa trái mùa chiều 19/1.

Đình Thảo