1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Mưa nhiều, hàng trăm ha lúa gieo sạ lại, cả ngàn giỏ hoa chết

(Dân trí) - Ở miền Tây mấy ngày qua liên tục có mưa, chính những cơn mưa ngay đầu mùa khô này đã làm hàng trăm ha lúa vụ Đông Xuân 2017 ở An Giang phải gieo sạ lại và cả nghìn giỏ hoa ở làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp bị chết.

Theo ngành nông nghiệp An Giang, cho biết, vụ lúa Đông Xuân 2016-2017, tỉnh dự kiến sản xuất diện tích lúa trên 230.000ha nhưng đến nay do lũ rút chậm nên mới xuống giống được 38.183ha (cùng kỳ năm trước là gần 100.000 ha). Tuy nhiên, mấy ngày qua do mưa lớn, kéo dài đã làm hàng trăm ha ở một số huyện thị của An Giang, lúa bị ngập úng dẫn đến hư hại, buộc nông dân phải gieo sạ lại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện nhiều chương trình giúp nông dân bảo vệ mùa màng, nhất là việc bón phân, phun thuốc và thăm đồng thương xuyên, các lớp tập huấn kỹ thuật 1 phải 5 giảm. Đặc biệt lũ năm nay không cao, chuột sẽ sinh sản nhiều, do vậy nông dân cần chủ động bẫy chuột hoặc dùng bạt làm khuôn bao ruộng lúa để bảo vệ mùa màng.

Do mưa dầm mấy ngày qua, tại An Giang đã làm hàng trăm ha lúa bị chết, nông dân phải gieo sạ lại
Do mưa dầm mấy ngày qua, tại An Giang đã làm hàng trăm ha lúa bị chết, nông dân phải gieo sạ lại

Song song với thiệt hại do những cơn mưa muộn vừa qua, làm nhiều hộ dân trồng hoa ở Làng hoa Sa Nhiên (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) rơi vào cảnh điêu đứng khi có hàng trăm giỏ hoa bị thối rễ, chết.

Ông Đặng Ngọc Tốt – phường Tân Quy Đông cho biết, vụ hoa tết năm nay ông trồng 10.000 chậu hoa dạ yến thảo, tuy nhiên chính những cơn mưa đột ngột khi trời đang nắng đã làm hơn 700 chậu bị thối rễ chết. Để bảo vệ số hoa còn lại gia đình ông Tốt buộc dùng tấm bạc nilon che chắn mỗi khi trời mưa.

Riêng hộ anh Phạm Chí Dũng – phường Tân Quy Đông cũng cho biết, thông thường cuối tháng 10 năm lịch đã hết mưa nhưng đến hôm nay trời vẫn còn mưa, thậm chí mật độ mưa trong tuần qua còn nhiều hơn những tháng mưa. Chính điều này đã làm 1.500 chậu cúc tiger chuẩn bị mùa hoa tết, bị hư hại từ 30 – 50%.

Trước thời tiết thất thường, các nhà chuyên môn đề nghị bà con trồng hoa lắp đặt nhà mát và hệ thống phun sương để giảm thiệt hại cho vườn hoa khi mưa dầm,nắng gay gắt như hiện nay
Trước thời tiết thất thường, các nhà chuyên môn đề nghị bà con trồng hoa lắp đặt nhà mát và hệ thống phun sương để giảm thiệt hại cho vườn hoa khi mưa dầm,nắng gay gắt như hiện nay

Trước thời tiết bất thường, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Trưởng phòng Kinh Tế TP Sa Đéc cho biết: Thời tiết năm nay rất khó khăn cho bà con trồng hoa khi mưa kết thúc trễ, nhưng khi nắng thì gay gắt. Chính điều này, ở giai đoạn đầu và tính đến nay đã làm hàng nghìn giỏ hoa của bà con bị chết do thối rễ và một số bệnh khác. Do vậy trước tình hình thời tiết bất thường, bà con nên chú ý bón phân thuốc đúng theo hướng dẫn của nhà chuyên môn, không nên bón theo cách truyền thống, đặc biệt với những hộ dân trồng hoa có điều kiện nên làm nhà mát và lắp đặt hệ thống phun sương tự động để khi gặp thời tiết nắng nóng, mưa dầm thì hoa không bị thiệt hại nặng nề như hiện nay.

Được biết, thành phố hoa Sa Đéc hiện có 470ha trồng hoa kiểng các loại, riêng dịp tết trồng thêm khoảng 100ha hoa kiểng mới nhưng chủ yếu là các loại hoa, kiểng phục vụ thị trường tết, như các loại cúc, vạn thọ, hồng… Dự báo năm nay giá hoa tăng từ 10 – 20%, nguyên nhân giá phân, thuốc cao. Đặc biệt, do thời tiết bất lợi nên tỷ lệ hoa hao hụt toàn địa phương khoảng 30% trong đó có nhiều hộ tăng từ 40-50%.

Nguyễn Hành