Mưa ngớt, nước ở lại hành dân

(Dân trí) - Mặc dù mưa đã tạm dứt, nhưng nước vẫn dâng đầy nhà, có nơi cao đến 40 - 50cm. Nước bẩn đang tràn ra gây ô nhiễm cho các hộ gia đình nằm trong khu vực còn bị ngập.

Các sinh hoạt đơn giản thường ngày cũng trở nên khó khăn, việc “đi vệ sinh” phải hạn chế bởi công trình phụ vẫn còn ngập nước.

Những hình ảnh tại khu tập thể viện 198 phường Mai Dịch quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Đường nội bộ trong khu tập thể ngập sâu đến 50cm.

Đường nội bộ trong khu tập thể ngập sâu đến 50cm.

Có gia đình nước chỉ vào được nửa nhà.



Có gia đình nước chỉ vào được nửa nhà.

Có gia đình nước chỉ vào được nửa nhà.

Nhưng có nhiều gia đình nước ngập toàn bộ, phải đi ủng trong nhà.

Nhưng có nhiều gia đình nước ngập toàn bộ, phải đi ủng trong nhà.

Cả dãy nhà đã phải thức trắng đêm tát nước.

Cả dãy nhà đã phải thức trắng đêm tát nước.

Nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể bị ngập nước.



Nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể bị ngập nước.

Nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể bị ngập nước.

Đường Trần Bình - phường Mai Dịch nước vẫn còn như sông.



Đường Trần Bình - phường Mai Dịch nước vẫn còn như sông.

Đường Trần Bình - phường Mai Dịch nước vẫn còn như sông.

Người dân dọn rửa đồ đạc bên bể nước đã ngập một nửa.



Người dân dọn rửa đồ đạc bên bể nước đã ngập một nửa.



Người dân dọn rửa đồ đạc bên bể nước đã ngập một nửa.

Người dân dọn rửa đồ đạc bên bể nước đã ngập một nửa.

Còn đây là quang cảnh tại phường Định Công - quận Hoàng Mai

Còn đây là quang cảnh tại phường Định Công - quận Hoàng Mai


Những người dân đi chợ buổi sáng.

Những người dân đi chợ buổi sáng.

Nước vẫn mênh mông trước bến xe Mỹ Đình và nhiều điểm trên đường Phạm Hùng.



Nước vẫn mênh mông trước bến xe Mỹ Đình và nhiều điểm trên đường Phạm Hùng.

Nước vẫn mênh mông trước bến xe Mỹ Đình và nhiều điểm trên đường Phạm Hùng.

Đoạn đường vào khu Keangnam đã bị hạn chế.

Đoạn đường vào khu Keangnam đã bị hạn chế.


Hữu Nghị