1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lũ chia cắt đường lên các huyện miền núi Quảng Nam

(Dân trí) – Do mưa to trong vài ngày vừa qua, các huyện miền núi Quảng Nam bị thiệt hại nặng. Hiện tại, lượng mưa rất to vẫn đang trút xuống nên thiệt hại chưa thể thống kê được.

Trên huyện miền núi Nam Trà My, mưa lớn làm sạt lở hàng trăm đoạn trên tuyến đường huyết mạch ĐT616 nối từ huyện Bắc Trà My khiến cho việc lưu thông hàng hóa bị tắc nghẽn vài ngày nay.

Tại thôn 2 xã Trà Mai sáng 7/11, mưa lớn sạt lở núi đã làm sạt lở và vùi lấp toàn bộ 12 ngôi nhà của người dân. Do dự đoán trước tình hình nên lãnh đạo huyện chỉ đạo lực lượng công an cùng quân đội di dời khẩn cấp các hộ dân này nên không có thương vong. Hiện các hộ dân này đã được dời đến nhà tránh lũ cộng đồng trú ẩn.
 
Mưa lũ chia cắt đường lên các huyện miền núi Quảng Nam  - 1
Mưa to làm sạt lở nhà dân ở huyện Nam Trà My

Ngoài ra, có có 5 hộ khác ở gần cũng có nguy cơ bị sạt lở nên chính quyền vận động người dân giúp những hộ dân này tháo dỡ và di chuyển những vật dụng trong nhà chuyển đến nhà tránh lũ cộng đồng.

Tại khu vực trung tâm huyện, sáng sớm 7/11, hàng trăm hộ dân tiếp tục phải chống chọi với tình trạng sạt lở núi vùi lấp nhà cửa. Huyện đã phải huy động lực lượng vũ trang gồm quân sự, công an và đoàn viên thanh niên tiếp tục giúp nhân dân di dời nhà cửa ra khỏi vùng sạt lở.

Hiện tại, mưa tiếp tục đổ xuống rất lớn làm cho nước trên các sông ở Nam Trà My dâng cao gây ra lũ quét gay sạt lở các tuyến đường làm cô lập hoàn toàn 10 xã trên địa bàn huyện.
Mưa lũ chia cắt đường lên các huyện miền núi Quảng Nam  - 2
Các phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục đường sá bị sạt lở

Chánh văn phòng UBND huyện Nam Trà My - ông Trần Văn Mẫn cho biết, hiện tại hàng hóa, nhu yếu phẩm không thể lưu thông đến huyện được. Trung tâm huyện cũng bị cắt đứt liên lạc, giao thông khiến không có đủ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Đặc biệt, sáng ngày 7/11, mưa lớn đã làm các trụ điện 35kV dẫn từ huyện Bắc Trà My lên huyện bị ngã đổ nên toàn bộ hệ thống lưới điện của huyện Nam Trà My đã bị cắt đứt. “Hiện các tuyến đường về xã bị cô lập, các phương tiện liên lạc rất khó khăn, đồng thời các đoàn cán bộ của huyện đã về các xã để tập trung giúp dân phòng chống lụt bão nên chưa thể thống kê hết tình hình thiệt hai”, ông Mẫn cho biết.

Tại huyện Đông Giang, các xã Ba, xã Tư đã bị cách ly vì nước sông Vàng dâng cao gây ngập nặng tại dốc Rùa khiến các phương tiện từ trung tâm huyện không thể lưu thông về được.

Ông Đỗ Tài, Chủ tịch huyện cho biết, do mưa lớn nên xã Cà Giăng đã bị cách ly từ tối ngày 6/11. “Với tình hình mưa lớn như thế này không biết bao giờ mới thông tuyến được”, ông Tài cho biết.

Tại huyện Tây Giang, theo Phó trưởng ban PCLB huyện - ông Nguyễn Văn Phú cho biết, do mưa lớn nên lũ trên sông A Vương lên rất nhanh. Lúc 3h sáng, tại xã Dang mưa lũ đã làm sạt lở hoàn toàn nhà nội trú cho học sinh làm cho 84/150 em học sinh toàn trường phải trú tạm nhà dân. Rất may không có em học sinh nào bị lũ cuốn trôi.
 
Mưa lũ chia cắt đường lên các huyện miền núi Quảng Nam  - 3
Sạt lở bên mép lòng hồ A Vương đe dọa trụ sở UB xã Dang, huyện Tây Giang

6 hộ dân thôn Kala và Alua (xã Dang) gần mép hồ A Vương bị sạt lở phải di dời gấp, nhà ở công vụ rộng 50m2 của cán bộ xã Dang cũng đã bị trôi xuống hồ thủy điện A Vương. Trụ sở UBND xã Dang cũng đang bị nước hồ thủy điện A Vương đe dọa sạt lở, hiện còn cách móng trụ sở xã khoảng 8m và đất đá vẫn đang tiếp tục lở.

Ngoài ra tuyến đường ĐT 606 nối từ đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện bị sạt lở hơn 300 mét khối đất đá khiến giao thông bị cô lập. Đến 20h tối 7/11, các phương tiện cơ giới vẫn đang khẩn trương triển khai san lấp để thông tuyến.
 
Mưa lũ chia cắt đường lên các huyện miền núi Quảng Nam  - 4
Trụ ăng ten năng lượng mặt trời phục vụ cho xã bị sạt xuống hồ thuỷ điện A Vương, Tây Giang

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang – ông Phạm A cho biết, hiện 4 xã vùng biên giới đã bị cô lập là A Xan, Ch” Ơm, Ga Ry, Trà Hy. Lương thực, thực phẩm rất khó đưa lên cho người dân nên có nguy cơ bị thiếu lương thực.

 Công Bính