1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn và triều cường gây ngập lụt khắp TPHCM

(Dân trí) - Chiều 2/10, mưa lớn kéo dài và triều cường đạt đỉnh 1,37m đã gây ngập nhiều tuyến đường tại TPHCM, đặc biệt là trên địa bàn quận Bình Thạnh, nhiều tuyến đường và ngõ hẻm chìm trong biển nước.

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ (từ 4 đến hơn 5 giờ chiều ngày 2/10) đúng vào lúc triều cường dâng cao đã làm cho các tuyến đường và các con hẻm ngập sâu trong nước.

Ngay trước tòa nhà The Manor (đường Nguyễn Hữu Cảnh) nước ngập lên tới 40-50cm, đoạn đường cạnh chung cư Ngô Tất Tố (đường Ngô Tất Tố) và nhiều con hẻm tại khu vực này cũng bị ngập 20-30cm, đoạn đường đằng sau UBND Phường 19, quận Bình Thạnh, có chỗ ngập tới gần 50 cm...

Do tình trạng ngập nước khá cao nên nhiều xe máy, xe ba gác đã bị chết máy. Người dân sống tại các khu vực trên cho biết, không chỉ có mưa lớn mới ngập mà chỉ cần triều cường dâng cao một chút là nhiều con hẻm lại ngập hết trơn.

Mưa to kết hợp với triều cường dâng cao đã làm vỡ 7,5 m bờ bao xung yếu tại phường Thạnh Lộc, quận 12 và sụt lún 440 m đê bao, nhấn chìm nhiều tuyến đường tại quận vùng ven này.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM có công điện gửi các quận huyện và sở ban ngành thành phố về việc chống, ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10 năm 2008. Đặc biệt các quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh không để xảy ra sự cố tràn bờ bao, bể bờ bao.

Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM cũng yêu cầu khi sự cố xảy ra phải tập trung mọi nguồn lực tại chỗ để khắc phục trong thời gian ngắn nhất, không để tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Đoàn Quý