1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn kéo dài, 2 thủy điện xả lũ, dân lo lắng đi sơ tán

Công Bính

(Dân trí) - Mưa rất lớn ở các địa bàn vùng núi Quảng Nam do ảnh hưởng bão số 10, hai thủy điện Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 thông báo xả lũ khẩn cấp. 2 thủy điện này có thể xả tổng cộng lên đến 5.000 m3/s.

Theo một cán bộ đang công tác ở huyện Nam Trà My, từ tối qua đến sáng nay 6/11, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to. Mưa to liên tục trút xuống địa phương này khiến nhiều người bất an, lo sợ tình trạng sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài, 2 thủy điện xả lũ, dân lo lắng đi sơ tán - 1

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ từ 15h ngày 6/11, khối lượng xả có thể lên đến 3.500m3/s

Ở trung tâm huyện Nam Trà My do mưa lớn, người dân sợ sạt lở đất nên nhiều gia đình từ sáng nay đã di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài, 2 thủy điện xả lũ, dân lo lắng đi sơ tán - 2

Trung tâm huyện Nam Trà My vắng bóng người vì người dân đã sơ tán.

Tại huyện Bắc Trà My, mưa lớn làm nước lũ tràn qua ngầm Sông Trường (xã Trà Sơn), nhiều xã của huyện bị cô lập, một số khu vực ở thị trấn Trà My cũng ngập nặng; tuyến quốc lộ 40B lên huyện Nam Trà My cũng bị chia cắt từ sáng ngày 6/11.

Mưa lớn kéo dài, 2 thủy điện xả lũ, dân lo lắng đi sơ tán - 3

Nước lũ dâng gây ngập ở trung tâm thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

Do mưa rất lớn trên thượng nguồn nên chủ đầu tư hồ thủy điện Sông Tranh 2 phải thông báo xả lũ khẩn cấp.

Theo số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lúc 14h30 ngày 6/11/2020, mực nước hồ đang ở cao trình 169,01m, lưu lượng nước về hồ 4862,59m3/s, lưu lượng nước qua 2 tổ máy để phát điện 210m3/s, lưu lượng nước xả qua tràn 1.380,36 m3/s.

Theo thông báo lúc 15h ngày 6/11 của Công ty thủy điện Sông Tranh: Hiện nay, dòng chảy về hồ Sông Tranh 2 tiếp tục gia tăng, Công ty thủy điện Sông Tranh sẽ tiến hành tăng lưu lượng xả nước qua tràn từ 1.000 m3/s đến 3.500 m3/s (tùy thuộc lưu lượng nước về hồ thực tế) để điều tiết hồ chứa theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với khối lượng có thể lên đến 3.500 m3/s sẽ ảnh hưởng đến vùng hạ du sông Thu Bồn như huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An… trong tối nay và ngày mai 7/11.

Mưa lớn trên địa bàn huyện Phước Sơn cũng làm cho nước lũ đổ về thủy điện Đăk Mi 4, Công ty CP thủy điện Đăk Mi cũng thông báo xả lũ từ 200-1.500 m3/s bắt đầu từ 11h45 ngày 6/11.

Mưa lớn kéo dài, 2 thủy điện xả lũ, dân lo lắng đi sơ tán - 4

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ từ 11h45 ngày 6/11, khối lượng xả có thể lên đến 1.500m3/s

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ sẽ ảnh hưởng đến vùng hạ du các huyện Nam Giang, Nông Sơn, Đại Lộc…

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 5 đến 7h ngày 6/11) tại các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 30-50mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam phổ biến 50-150mm; có nơi cao hơn 150mm như Xuân Bình (huyện Núi Thành) 204mm, Núi Thành (huyện Núi Thành) 230mm.

Dự báo trong ngày 6/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150mm

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức; tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ.