Quảng Trị:

Mưa lớn gây sạt lở đất, một số vùng ở miền núi bị cô lập

(Dân trí) - Trong 3 ngày (3 - 5/11), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng, khiến mực nước sông lên rất nhanh. Một số vùng ở huyện miền núi Đakrông bị cô lập, chia cắt.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, mưa lớn làm ngập, cô lập và chia cắt ở một số tuyến đường có ngầm, tràn, vùng thấp ở khu vực miền núi thuộc huyện Đakrông.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập nước
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập nước

Cụ thể, tuyến đường 558a tại cầu tràn Ba Lòng mực nước vượt tràn 2,5m gây chia cắt giao thông, cô lập và làm ngập ở một số vùng thấp thuộc các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên, Hải Phúc.

Tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang mưa lớn đã gây sạt lở tại Km5+300 với khối lượng 500m3; tại cầu tràn Đá Đỏ ở Km5+800 nước đã vượt ngưỡng cầu 2,0m, làm chia cắt hoàn toàn đường vào trung tâm xã Ba Nang.

Một số khu vực tại huyện miền núi Đakrông bị chia cắt
Một số khu vực tại huyện miền núi Đakrông bị chia cắt

Tại huyện Đakrông, theo quan sát cầu Ba Nang bị ngập sâu gần 2 m. Mưa lớn đã gây sạt lở nặng tại Km5+300; tại cầu tràn Đá Đỏ ở Km5+800 nước đã vượt ngưỡng cầu 2 m, làm chia cắt hoàn toàn đường vào trung tâm xã Ba Nang.

Nước sông Đakrông vẫn tiếp tục dâng cao khiến nhiều người dân không về nhà được, phải đứng chờ nước rút hoặc tá túc lại nhà người thân.

Người dân không thể trở về nhà do ngập lụt tại một số tuyến đường
Người dân không thể trở về nhà do ngập lụt tại một số tuyến đường

Nước sông Đakrông cuồn cuộn và đang có chiều hướng dâng cao
Nước sông Đakrông cuồn cuộn và đang có chiều hướng dâng cao

Theo lãnh đạo UBND xã Ba Nang, toàn xã có trên 600 hộ dân và 3000 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn do nước sông Đakrông dâng cao.

Bản làng nằm bên sông bị cô lập
Bản làng nằm bên sông bị cô lập

Tại huyện Hải Lăng, địa phương vùng trũng của tỉnh Quảng Trị mực nước trên các sông dâng cao trên mức báo động 2. Một số tuyến đường ở vùng thấp trũng thuộc huyện Hải Lăng bị ngập nhiều điểm hơn nửa mét; các tuyến đường liên thôn ở vùng thấp trũng như xã Hải Hòa, xã Hải Thành bị chia cắt.

Trước tình hình trên, các địa phương đã chủ động rà soát kế hoạch sơ tán dân và sẵn sàng triển khai sơ tán dân khi nước lũ dâng cao; riêng tại các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên thuộc huyện Đakrông đã triển khai sơ tán tài sản người dân ở một số vùng thấp.

Đ. Đức