Đắk Lắk:

Mưa lớn gây sập một ngôi nhà, di dời khẩn 10 hộ dân trong đêm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trận mưa lớn, kéo dài làm đổ sập hoàn toàn một nhà dân tại TP Buôn Ma Thuột, khiến mọi tài sản bị chôn vùi. Rất may thời điểm trên, gia đình này đi ăn giỗ nên vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tối 10/10, lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã yêu cầu hơn 10 hộ dân tại phường Tự An liền kề bên ngôi nhà vừa bị sập, di dời khẩn trong đêm đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sập một ngôi nhà, di dời khẩn 10 hộ dân trong đêm - 1
Căn nhà bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong trận mưa lớn (ảnh: Bảo Lâm)

Lực lượng PCCC tỉnh Đắk Lắk đã điều 3 xe cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ người dân di dời và đưa tài sản ra ngoài để tránh sự cố sập nhà.

Mưa lớn gây sập một ngôi nhà, di dời khẩn 10 hộ dân trong đêm - 2

Rất may thời điểm nhà sập, cả gia đình đi ăn giỗ nên thoát nạn

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, trận mưa lớn kéo dài đã khiến căn nhà của bà Đào Thị Tường Vy (số 22/34/14 Bùi Thị Xuân, phường Tự An) bất ngờ bị nước cuốn gây đổ sập hoàn toàn. Căn nhà này sập đè lên một bức tường phía sau một căn nhà dân và đè vào dãy trọ kề bên gây gãy trụ nhà.

Mưa lớn gây sập một ngôi nhà, di dời khẩn 10 hộ dân trong đêm - 3
Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán 10 hộ dân trong đêm

Rất may thời điểm nhà bị sập, cả gia đình bà Vy đang đi ăn giỗ nên vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trong nhà đã bị chôn vùi.

Để đảm bảo an toàn cho những hộ dân liên kề, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di dời người dân ngay trong đêm.