1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Mưa lớn đầu mùa "dìm" giao thông Hà Nội trong "biển nước"

(Dân trí) - Cơn mưa lớn chiều ngày 22/4 kéo dài hơn 3 giờ đã gây ngập nước diện rộng và làm rối loạn giao thông ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trọng điểm ngập nước, kẹt xe là khu vực các tuyến phố chính tại quận Đống Đa, Ba Đình.

Hàng ngàn người lưu thông với đủ các loại phương tiện đã phải đứng bất động trong cơn mưa suốt từ 14 giờ 30 phút chiều đến gần 16 giờ cùng ngày. Đã lâu rồi, Hà Nội mới có lại một cơn mưa lớn đến như thế. Mưa trắng đường, trắng phố và kéo theo đó là giao thông tắc nghẽn đến mức khóc dở mếu dở.

Tuyến đường lâm vào tắc nghẽn nặng nhất có lẽ là Giảng Võ - Nguyễn Thái Học - Cát Linh. Cho đến 18 giờ 30 phút ngày hôm nay, dòng xe cộ vẫn nối nhau từng bước ì ạch lăn qua những vũng nước ngập.

Anh Vũ Mạnh Cường lội nước dắt xe méo mặt cho biết: tôi phải dắt xe từ Núi Trúc về đây. Toàn bộ tuyến phố đã ngập sâu đến gần nửa bánh xe. Xe tôi dính nước, chết máy luôn. Và đến giờ thì vô phương cứu chữa.

Trước đó, lúc 17 giờ, tại ngã tư Cát Linh - Giảng Võ 3 cán bộ công an phường Cát Linh loay hoay đứng giữa dòng xe cộ đan chéo không ngừng chen lấn nhau, cố nhích từng bước. Phải sau khoảng chừng 30 phút hò hét, thổi còi, giao thông ngã tư này mới dần đi vào ổn định.

Tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn đã diễn ra trên rộng khắp tại nhiều địa bàn của Hà Nội, đặc biệt trên các tuyến phố Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Thái Học… Điều thực sự nguy hại là cơn mưa tiếp tục lai rai, kéo dài cho đến giờ tan tầm càng khiến tình hình giao thông thêm tệ hại.
 
 
Mưa lớn đầu mùa "dìm" giao thông Hà Nội trong "biển nước" - 1

Vỉa hè bỗng chốc trở thành cứu cánh cho xe đạp, xe máy. (Ảnh: Phúc Hưng)
 
 
Khổ nhất là các loại xe ga, ngập trong nước lâu là chết ''ngóm''. Các tuyến đường bị ngập ngay lập tức xuất hiện đội quân sửa bugi, ăn theo cơn mưa. Đoạn phố Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thái Hà... gần chục nam thanh niên đứng chờ, sẵn sàng phục vụ "khổ chủ" gặp cơn hoạn nạn với giá 5.000 đồng/xe.

Trên đường Đại La, một số lái xe ôtô liều lội qua điểm ngập lụt, lập tức bị chết máy. Dòng xe ùn lại khiến toàn bộ tuyến đường có điểm ngập đều bị tắc. Luồng phương tiện giao thông gặp phải vành đai ngập úng đều dồn sang các tuyến đường khác trong khu vực lân cận dẫn tới ùn tắc cục bộ tại các tuyến đường này.

Vành đai ngập lụt ách tắc được hình thành từ các điểm ngập lụt trọng điểm như phố Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Đội Cấn... khiến các phương tiện giao thông không biết đi đường nào.

Một lãnh đạo công ty Công ty thoát nước Hà Nội cho biết: công ty đã chủ động hạ thấp mực nước hồ và sông trước mùa mưa, vận hành hết công suất các trạm bơm, các cửa đưa nước vào hồ như Giảng Võ, Thành Công, Đống Đa, Thuyền Quang, Yên Sở... Các cửa điều tiết và kết hợp việc bố trí ứng trực 100% quân số trên hiện trường để mở nắp ga cống, khơi thông dòng chảy như Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch, ngã 5 Bà Triệu... Theo đó, đến khoảng 19 giờ, tình hình ngập lụt trên nhiều tuyến phố đã cơ bản được khắc phục.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, cơn mưa đầu mùa chiều 22/4 trên địa bàn toàn thành phố xảy ra hơn 1 tiếng đồng hồ, với lượng mưa đo tại trạm Vân Hồ là 51 mm, Hồ Tây 54mm, nội thành 61,6 mm nhưng các tuyến phố Hà Nội đã "chìm" dưới nước.

Trong thời gian mưa cao điểm từ 16h - 17h đã xuất hiện một số điểm ứ đọng nước do địa hình trũng cục bộ, cống nhỏ nước thoát không kịp như: Nguyễn Khuyến, Thụy Khuê (từ trường Chu Văn An đến dốc La Pho), Cao Bá Quát, Chùa Hà, Nguyễn Huy Tưởng, Ðội Cấn, Ngọc Khánh, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Vạn Bảo mức độ ngập sâu từ 0,2 đến 0,35m đã gây ảnh hưởng trầm trọng tới hệ thống giao thông.

Theo công ty thoát nước, nguyên nhân dẫn đến tình trạng úng ngập do điạ hình trũng, nước dồn về nhanh nên thoát không kịp.

Nhóm PV