Bình Phước:

Mưa liên tục 3 ngày đêm, 400 ngôi nhà ngập sâu

(Dân trí) - Lượng mưa không lớn nhưng do mưa từ thượng nguồn đổ về đột ngột và chảy xiết nên đã gây lũ quét. Nước lũ dâng cao 4-5m tràn vào nhà dân…

Theo ông Vũ Hồng Liêm, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Phước, trên địa bàn tỉnh, trong 3 ngày (từ 10-13/8) đều có mưa liên tục cả ngày và đêm. Lượng mưa đo được tuy không lớn, nhưng do mưa từ thượng nguồn đổ về đột ngột và chảy xiết nên đã gây lũ quét từ 23 giờ 30’ ngày 11/8 đến 3 giờ ngày 12/8 (khu vực suối Đắk War) tại các xã Thọ Sơn, Đoàn Kết và thị Trấn Đức Phong. Nước lũ dâng cao khoảng 4-5m tràn vào nhà dân khiến cho khoảng 400 căn nhà bị ngập sâu 1-2m, nhiều diện tích cây trồng, ao cá và tài sản của nhân dân bị thiệt hại, không thiệt hại về người.
 
Cảnh ngập nặng ở Đồng Xoài (Ảnh: Báo Bình Phước)

Cảnh ngập nặng ở Đồng Xoài (Ảnh: Báo Bình Phước)

 

Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng đã xả lũ từ 20 giờ 30’ ngày 11/8. Nhà máy thủy điện Cần Đơn xả lúc 8 giờ ngày 13/8.

 

Trước tình hình mưa, lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, thường trực Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bình Phước đề nghị Ban chỉ huy PCLB các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác PCLB & TKCN hiện nay.

 

Theo đó, các Sở, ngành trong tỉnh Bình Phước cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Các cơ quan, đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi tổ chức trực ban 24/24 giờ và cử cán bộ thường xuyên kiểm tra công trình đầu mối nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn đập. Các nhà máy thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để có kế hoạch PCLB cụ thể cho từng công trình; thực hiện việc điều tiết vận hành xả lũ theo đúng quy chế. Mỗi khi có kế hoạch xả lũ cần thông báo kịp thời đến Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và các huyện, thị xã, các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng biết để có biện pháp phòng, tránh nước dâng cao.

 

Ban chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết thông báo trên Đài phát thanh – Truyền hình và các Đài phát thanh địa phương để mọi người dân biết và chủ động phòng tránh, nhất là đối với những vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt hàng năm như: Khu vực Suối Rạt thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú; khu vực Suối Cần Lê huyện Bình Long và huyện Lộc Ninh; ven sông Bé, hạ lưu các hồ thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng; khu vực xã Đăng Hà, Thống Nhất, Thọ sơn, Đoàn Kết và Thị Trấn Đức Phong huyện Bù Đăng...

 

Nguyễn Văn Việt
 
TTXVN