Kiên Giang:

Mưa giông "giật" đổ cây cổ thụ, 2 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16/9, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, một cây cổ thụ bật gốc đã đổ đè vào một lều trại của công nhân xây dựng làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc, vào thời gian nói trên, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam gây mưa to kèm theo gió lớn, một cây lớn cao hơn 11m, đường kính thân khoảng 75cm đã bị bật gốc. Cây đổ vào khu lều trại của công nhân Công ty Quốc Cương tại khu vực ngã ba xã Gành Dầu, làm chết 2 người và 3 người khác bị thương.

 


Hiện xác hai nạn nhân vẫn còn để tại nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc, vì chưa có tàu đưa hai thi thể vào đất liền.

Hiện xác hai nạn nhân vẫn còn để tại nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc, vì chưa có tàu đưa hai thi thể vào đất liền.

 

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Viết Hòa (41 tuổi, quê Lâm Đồng) và anh Hà Văn Dư (26 tuổi, quê Đắk Lắk). Ba người bị thương là anh Hoàng Văn Phúc (23 tuổi), Đàm Văn Thực (22 tuổi) và Vi Văn Dũng (20 tuổi), cùng quê ở Đắk Lắk.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc - bác sĩ Nguyễn Đức Phát cho biết, hiện sức khỏe 3 bệnh nhân hồi phục tốt, trong đó có một bệnh nhân bị gãy xương đùi; 2 bệnh nhân còn lại có chấn thương ở hông và 1 người bị gãy tay.

Riêng hai nạn nhân tử vong vẫn còn nằm tại nhà xác bệnh viện, chờ tàu đưa vào đất liền giao cho gia đình mai táng.

Nguyễn Hành