1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sơn La:

Mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu

(Dân trí) - Trận mưa đá kèm theo gió lốc ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 17 rạng sáng ngày 18/3, đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của người dân.

Chiều ngày 18/3, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trận mưa đá và giông lốc xảy ra đêm ngày 17 và sáng ngày 18/3 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã làm 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng, vỡ 4.000 viên tấm lợp fibro xi măng; 251ha mơ, mận bị dập thân, gãy cành, rụng quả, ước tính khoảng 100 tấn mận; 2ha cây sơn tra; 5ha rau màu; 30ha lúa mới cấy. Ước giá trị thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu - 1

trận mưa đá và giông lốc xảy ra đêm ngày 17 và sáng ngày 18/3 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã làm 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Thiệt hại tập trung tại các xã Chiềng Hắc, Tân Lập và Tân Hợp, huyện Mộc Châu. Mưa giông kèm theo gió lốc, mưa đá tập trung trong thời gian ngắn đã gây ra một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của người dân.

Mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu - 2
Mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu - 3

Trận mưa đá kèm giông lốc cũng khiến 251 ha mơ, mận bị dập thân, gãy cành, rụng quả, ước tính khoảng 100 tấn mận

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ khắc phục nhà ở bị ảnh hưởng, thu dọn cây cối, hoa màu bị dập nát, gãy đổ, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Thảo Bình