1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một tuần sau bão, công viên lớn nhất Ninh Bình vẫn tan hoang

(Dân trí) - Một tuần sau cơn bão số 1, công viên Thúy Sơn lớn nhất tỉnh Ninh Bình vẫn tan hoang. Hàng chục cây xanh gãy đổ nằm la liệt, đường đi trong công viên vẫn ngập nước, khu vui chơi cho trẻ em bị tê liệt...

Công viên Thúy Sơn là công viên lớn nhất Ninh Bình. Cơn bão số 1 đi qua khiến nhiều cây xanh tại đây bị gãy, đổ. Nhiều nơi trong công viên bị ngập sâu trong nước. Trận cuồng phong đi qua khiến công trình phúc lợi xã hội này trở nên tan hoang, đổ nát.
Công viên Thúy Sơn là công viên lớn nhất Ninh Bình. Cơn bão số 1 đi qua khiến nhiều cây xanh tại đây bị gãy, đổ. Nhiều nơi trong công viên bị ngập sâu trong nước. Trận cuồng phong đi qua khiến công trình phúc lợi xã hội này trở nên tan hoang, đổ nát.
Nhiều cây xà cừ hàng chục năm tuổi tại đây bị gió quật đổ bung gốc trơ trọi. Một tuần sau khi cơn bão đi qua, cảnh tan hoang ở đây hầu như vẫn còn nguyên. Đơn vị quản lý công viên nỗ lực dọn dẹp nhưng vẫn chưa khắc phục hết hậu quả do bão gây ra.
Nhiều cây xà cừ hàng chục năm tuổi tại đây bị gió quật đổ bung gốc trơ trọi. Một tuần sau khi cơn bão đi qua, cảnh tan hoang ở đây hầu như vẫn còn nguyên. Đơn vị quản lý công viên nỗ lực dọn dẹp nhưng vẫn chưa khắc phục hết hậu quả do bão gây ra.

Công viên đang phải đóng cửa để tránh nguy hiểm cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, trong công viên có hàng chục cây xanh trên chục năm tuổi bị gió quật đổ, bung gốc như thế này.

Công viên đang phải đóng cửa để tránh nguy hiểm cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, trong công viên có hàng chục cây xanh trên chục năm tuổi bị gió quật đổ, bung gốc như thế này.


Một gốc cây xanh nằm trơ trọi nhiều ngày sau bão vẫn chưa được thu dọn. Rễ của cây ăn sâu dưới lớp bê tông nên khi cây đổ, lớp bê tông cũng bong lên từng mảng lớn.

Một gốc cây xanh nằm trơ trọi nhiều ngày sau bão vẫn chưa được thu dọn. Rễ của cây ăn sâu dưới lớp bê tông nên khi cây đổ, lớp bê tông cũng bong lên từng mảng lớn.


Cảnh tan hoang, xơ xác trong công viên lớn nhất tỉnh.

Cảnh tan hoang, xơ xác trong công viên lớn nhất tỉnh.

Những cây xanh chỉ còn thân trơ trọi.
Những cây xanh chỉ còn thân trơ trọi.
Nhân viên của công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình nỗ lực dọn dẹp hậu quả sau cơn bão trong công viên nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa khắc phục xong sự cố.
Nhân viên của công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình nỗ lực dọn dẹp hậu quả sau cơn bão trong công viên nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa khắc phục xong sự cố.
Một tuần sau bão, công viên lớn nhất Ninh Bình vẫn tan hoang - 8

Nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước, lá cây úng bốc mùi trong nước đọng.

Nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước, lá cây úng bốc mùi trong nước đọng.


Người dân vừa đi tập thể dục vừa tránh chướng ngại vật.

Người dân vừa đi tập thể dục vừa tránh "chướng ngại vật".

Một cây xà cừ nằm đổ rạp, rể cây làm bung lớp xi măng dưới gốc cây.
Một cây xà cừ nằm đổ rạp, rể cây làm bung lớp xi măng dưới gốc cây.

Khu vui chơi dành cho trẻ em bị hư hỏng, tê liệt.

Khu vui chơi dành cho trẻ em bị hư hỏng, tê liệt.

Tại nhà bảo vệ công viên, nhiều cành cây chất thành đống chưa được thu dọn.
Tại nhà bảo vệ công viên, nhiều cành cây chất thành đống chưa được thu dọn.
Phụ huynh cho con vui chơi ngay trên một thân cây bị đổ giữa công viên.
Phụ huynh cho con vui chơi ngay trên một thân cây bị đổ giữa công viên.
Một tuần sau cơn bão, công viên lớn nhất Ninh Bình vẫn còn tan hoang, ngổn ngang.
Một tuần sau cơn bão, công viên lớn nhất Ninh Bình vẫn còn tan hoang, ngổn ngang.

Thái Bá