1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một thập kỷ “Vinh quang Việt Nam”

Vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế lao động cách đây 10 năm (1.5.2003), từ sáng kiến của Báo Lao Động, chương trình “Vinh quang Việt Nam” chính thức ra mắt và trở thành sự kiện chính trị - văn hóa xã hội thu hút sự theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân cả nước.

Chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành một sự kiện có uy tín. Ảnh: Kỳ Anh

Chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành một sự kiện có uy tín. Ảnh: Kỳ Anh 

 

Đến nay, sau 10 năm và 9 lần tổ chức, “Vinh quang VN” luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư và Tổng LĐLĐVN, sự phối hợp của Đài Truyền hình VN... để khẳng định là một điểm sáng  trong công tác tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Sự kiện uy tín

 

Thông qua chương trình “Vinh quang VN”, người ta có thể thấy các tập thể, cá nhân hết sức tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua. 9 lần “Vinh quang VN” được tổ chức là 9 lần chương trình khẳng định  giá trị của những phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây 65 năm.

 

9 lần “Vinh quang VN” được tổ chức, đã có 107 tập thể, cá nhân được vinh danh. Họ chính là những người con ưu tú, biết tập trung những gì tinh túy nhất của mình cho việc chung, bất chấp hiểm nguy đe dọa tính mạng để mang tới cho cộng đồng những điều tốt đẹp hơn. Đó là em Trần Văn Truyền (14 tuổi) đã cứu sống 11 nạn nhân trong vụ đắm thuyền kinh hoàng ở chân đèo Hải Vân cuối tháng 4.2007. Đó là ngư dân Mai Phụng Lưu - người có biệt danh “sói biển” - đã kiên trì bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa dù 4 lần bị tàu nước ngoài bắt giữ, tấn công. Đó là ông Phan Phù Lìn kiên trì đưa cây lúa nước lên trồng ở đỉnh Phù Ngan (Bát Xát, Lào Cai), giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo. Có rất nhiều những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã quên thân mình để giữ gìn sự bình yên, đảm bảo an ninh, chủ quyền  đất nước...

 

Chương trình đã tạo nên một kênh tôn vinh rất đáng tin cậy trong thời điểm công tác khen thưởng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Khi nói về chương trình, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan nhận xét: “Chương trình đã thực sự trở thành một thương hiệu có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tốt và tạo ra sức lan tỏa mạnh”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cổ vũ: “Tôi mong muốn chương trình được duy trì lâu dài nhằm khích lệ mỗi người thi đua xây dựng tổ quốc ngày một giàu đẹp hơn”.

 

Tiếp tục vinh danh điển hình tiên tiến

 

 “Vinh quang VN lần thứ X - 2013” sẽ tôn vinh 15 cá nhân và 11 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 1-2 năm gần đây. Trong số đó có 4 CN đã có những đóng góp quan trọng cho việc duy trì sản xuất ở các DN. Chương trình lần này sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa của CNVCLĐ cả nước dành tặng Đại hội XI Công đoàn VN diễn ra cuối tháng 7 này. “Vinh quang VN” đã khẳng định sức sống trong lòng công chúng và làm phong phú thêm hình thức tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước do tổ chức CĐ các cấp phát động. Tới đây, “Vinh quang VN” sẽ tiếp tục đổi mới cho phù hợp với thực tiễn giai đoạn cách mạng của đất nước. Chủ đề “Vượt khó đi lên” của chương trình lần thứ X này khẳng định điều đó.

 

Tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ X có 11 tập thể và 15 cá nhân được tôn vinh. Trong đó: 10 tập thể, 5 cá nhân AHLĐ; khối SXKD gồm: DNNN có 6 tập thể và 3 cá nhân, DN ngoài nhà nước có 3 cá nhân; khối lực lượng vũ trang: 3 tập thể, 1 cá nhân; khối y tế, giáo dục: 1 tập thể, 2 cá nhân; 4 CN trực tiếp SX; 1 CBCĐ; 2 trí thức, nhà khoa học; 2 nhà hoạt động xã hội; 8 CB lãnh đạo, quản lý.

 

Theo Bắc Việt - Hương Thảo

Lao Động