Một số vị trí cán bộ mới ở Cà Mau có dấu hiệu bất thường?

(Dân trí) - Vừa qua, 17 cơ quan ở Cà Mau có yêu cầu bố trí lại cán bộ, nguồn tin của <i>Dân trí</i> tiết lộ 4 vị trí trong số đó có dấu hiệu bất thường. Về danh tính người chạy chức, ông Bí thư Võ Thanh Bình trả lời công khai: "Tôi đã báo cáo TƯ".

Vụ việc ông Võ Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau giao nộp 100 triệu đồng tiền cấp dưới chạy chức là có thật và đã rõ. Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra băn khoăn về sự úp mở của ông kể từ khi vụ việc xảy ra.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: "Việc ông Võ Thanh Bình giao nộp 100 triệu đồng tiền cấp dưới chạy chức là chính xác. Ông Võ Thanh Bình không tiết lộ danh tính và quá trình diễn biến việc gia đình ông nhận số tiền 100 triệu này đã gây bức xúc trong cấp uỷ và quần chúng nhân dân".

Ông Lê Thanh Toàn (tức Ba Toàn) nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Cà Mau bày tỏ với Dân trí: "Việc ông Bình giao nộp 100 triệu đồng tiền ai đó chạy chức được đưa lên mặt báo được quần chúng quan tâm. Tuy nhiên việc ông Bí thư Tỉnh uỷ hàng nửa tháng trời không công khai danh tính cán bộ đưa tiền chạy chức, việc dự kiến bố trí cán bộ vẫn diễn ra bình thường là biểu hiện của sự dung túng cho kẻ tiêu cực".

Còn một người dân Cà Mau, ông Trần Thanh Giang, thì khá gay gắt: "Ông là một Bí thư tỉnh uỷ người có chức lớn nhất ở địa phương mang 100 triệu đồng đem giao nộp cho cơ quan mà lại không dám vạch mặt chỉ tên, ai đưa, đưa ở đâu, thật khó hiểu. Ít nhất, ông có thể báo cáo với cơ quan".

Trước đó, ngày 21/4, ông Nguyễn Phước Thiện cho biết: ngày 8 và 9/4 tại cuộc họp bất thường của thường vụ Tỉnh ủy, ông Võ Thanh Bình đã bất ngờ đưa ra 100 triệu đồng nói rằng đó là tiền chạy chức, chạy quyền của cấp dưới gửi cho người nhà của ông, nay xin giao lại cho thường vụ Tỉnh ủy.

Những người dự họp chất vấn, số tiền trên do ai đưa để chạy chức, chạy quyền? Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy không tiết lộ.

Trả lời báo chí về vụ việc này, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn khẳng định Bộ sẽ xem xét lại việc sắp xếp, bố trí cán bộ ở tỉnh Cà Mau.

Phan Huy