1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa

Một người chết do mưa lũ, hàng trăm nhà dân ngập trong nước

(Dân trí) - Những ngày qua, trên địa bàn một số huyện của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đã có những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Nông Cống.

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Nông Cống bị ngập lụt. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 240 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Ngập lụt nặng nhất tập trung ở các xã Thăng Bình, Thăng Thọ, Tượng Sơn. 

Đặc biệt, vào khoảng 11 giờ ngày 21/9, tại làng Kén Thôn, xã Tượng Sơn có một cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống nước ngập lụt trong vườn nhà tử vong.
 

Nước ngập mênh mông trên các cánh đồng của huyện Nông Cống.
Nước ngập mênh mông trên các cánh đồng của huyện Nông Cống.

Theo thống kê của chính quyền địa phương đã có 1.479 héc ta cây trồng bị ngập lụt. Trong đó có 150 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 1.300 ha lúa đang kỳ thu hoạch bị ngập lụt, còn lại là rau màu các loại.

Để giúp nhân dân bước đầu đối phó với tình hình mưa lụt, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức hỗ trợ 240 thùng mì tôm cho những gia đình bị ngập lụt. Tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho gia đình có người chết do mưa lũ.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị và thuốc để tiêu độc, khử trùng và xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng bị ngập ngay sau khi nước rút.

Ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: “Mưa lớn những ngày qua đã làm nhiều xã trong huyện bị ngập úng, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, trước mắt huyện đã chỉ đạo các địa phương và các ngành chức năng tập trung giúp dân khắc phục hậu quả và ổn định đời sống, sản xuất. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thống kê được thiệt hại do mưa lũ gây ra”.

Trong ngày 21/9, mưa đã ngớt, nước ở những vùng thấp trũng trên địa bàn cũng đang rút dần. Người dân các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả và ổn định lại đời sống.

Nhiều gia đình ở xã Tượng Sơn vừa gặt lúa xong đã bị ngập nước.
Nhiều gia đình ở xã Tượng Sơn vừa gặt lúa xong đã bị ngập nước.

Nhiều diện tích lúa đang kỳ thu hoạch tại xã Thăng Bình bị ngập lụt.
Nhiều diện tích lúa đang kỳ thu hoạch tại xã Thăng Bình bị ngập lụt.

Cán bộ về thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt lội.
Cán bộ về thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt lội.

Đến chiều ngày 21/9, vẫn còn hàng trăm gia đình bị ngập nước.

Đến chiều ngày 21/9, vẫn còn hàng trăm gia đình bị ngập nước.

Đến chiều ngày 21/9, vẫn còn hàng trăm gia đình bị ngập nước.
Đến chiều ngày 21/9, vẫn còn hàng trăm gia đình bị ngập nước.

Xã Vạn Thiện cũng bị ngập lụt nhiều nơi.
Xã Vạn Thiện cũng bị ngập lụt nhiều nơi.

Duy Tuyên