1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một ngày, thêm 7 xã phát dịch

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến 30/11, đã có thêm 7 xã mới tái phát dịch cúm gia cầm. Trong đó Hải Phòng có 5 xã, Vĩnh Phúc và Cao Bằng mỗi tỉnh có thêm một xã phát dịch.

Ngày 29/11, dịch cúm gia cầm đã phát ra tại 6 hộ nuôi gia cầm thuộc 5 xã của huyện An Lão, quận Lê Chân và quận Kiến An, làm 150 gà và 1.415 vịt chết. Chi cục Thú y Hải Phòng đã tiêu hủy 8.243 gà và 55.600 con vịt.

 

Trong khi đó, ngày 21/11, dịch cúm cũng đã phát ra tại 2 hộ chăn nuôi vịt ở xã Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5. Xã Triệu Ấu, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) cũng có 342 gà và 230 vịt chết. Chi cục Thú y Cao Bằng thông báo sẽ tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh.

 

Như vậy, hiện cả nước đã có 207 xã, phường của 74 quận, huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành phố xảy ra dịch chưa qua 21 ngày. Riêng các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hòa Bình, Long An 15 ngày qua không phát sinh thêm các ổ dịch mới; Bắc Giang, Thái Nguyên 8 ngày qua không phát sinh thêm ổ dịch.

 

Tính từ 1/10 đến nay, tổng số gia cầm bị tiêu hủy là 1,89 triệu con, trong đó số gà là 791.000 con, vịt 841.600 con.

 

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại Ninh Bình và Hưng Yên. Trước đó, ngày 28 - 29/11, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cũng đã vào Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương này.

 

Theo H.Yên

VietNamNet