Hải Dương

Một kỹ sư tử nạn do đâm vào rào chắn công trình

(Dân trí) - Kỹ sư trẻ mới 27 tuổi đã tử nạn trên đường đi làm về do vướng phải rào chắn thép của công trình cao tốc 5B.

Đêm 4/3, tại Km 50 + 200 thuộc xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, địa điểm cách cầu vượt QL 37 khoảng 500m) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một kỹ sư trẻ tử vong.

Vị trí xảy ra tai nạn không có biển cảnh báo của công trường
Vị trí xảy ra tai nạn không có biển cảnh báo của công trường

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Khương (sinh 1987, trú tại xã Giao Hòa. Anh Khương là kỹ sư trắc địa, đã lập gia đình. Khoảng 19h tối 4/3, khi anh Khương điều khiển xe máy có BKS 34B1 – 28700 đang trên đường đi làm về nhà theo hướng Hải Phòng – Hà Nội đã đâm vào dải dây thép gai mà đơn vị thi công giăng ra để rào công trình đang thi công dẫn đến bị tai nạn, tử vong. Đến 20h cùng ngày gia đình anh Khương mới phát hiện được sự việc.

Theo vợ nạn nhân thì “thời điểm anh Khương bị nạn gia đình đã báo cho CSGT địa phương đến làm công tác hiện trường. Phía rào chắn thép không có đèn, không có dây phản quang và biển hiệu cảnh báo nguy hiểm. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc chồng tôi gặp nạn tử vong”, vợ anh Khương trao đổi với PV Dân trí.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan công an huyện Gia Lộc điều tra làm rõ.

Thu Hằng