1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Một huyện bị giông lốc, mưa đá “quét bay” 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Rạng sáng 23/4, trên địa bàn huyện Đà Bắc (Hòa Bình) xảy ra trận giông lốc, kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của người dân, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Chiều 23/4, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc, giông lốc kèm theo mưa đá xảy ra trên địa bàn một số xã của huyện vào rạng sáng cùng ngày, đã gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu cho nhân dân địa phương.

Một huyện bị giông lốc, mưa đá “quét bay” 5 tỷ đồng - 1

Nhà dân ở huyện Đà Bắc bị giông lốc làm tung mái.

Cụ thể, có 129 nhà dân trên địa bàn huyện Đà Bắc bị tốc mái, gồm: xã Đồng Chum 60 nhà, xã Mường Chiềng 2 nhà, xã Đồng Ruộng 2 nhà, xã Đoàn Kết 65 nhà. Bên cạnh đó, mưa đá làm thủng mái 433 nhà lợp tôn gồm: Đồng Chum 202 nhà; Đoàn Kết 230 nhà; Trung Thành 1 nhà. 

Thiệt hại về sản xuất, mưa đá làm gãy, đổ, dập nát 43ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng. Cụ thể, xã Đồng Chum 13ha; Đoàn Kết 30ha; không có khả năng khắc phục, thiệt hại khoảng 50%. 

Ngoài ra, đã có 211,84ha ngô và hoa mầu khác bị đổ, dập nát (Đồng Chum 80 ha; Mường Chiềng 0,2ha; Đồng Ruộng 0,34ha; Giáp Đắt 4,5ha; Đoàn Kết 121ha; thị trấn Đà Bắc 4,7ha; Trung Thành 1,1ha), không có khả năng khắc phục, thiệt hại khoảng 50%.

Một huyện bị giông lốc, mưa đá “quét bay” 5 tỷ đồng - 2

Hoa màu của người dân bị giông lốc, mưa đá làm hư hại hoàn toàn.

Giông lốc làm hư hỏng toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động xóm Nhạp, xã Đồng Chum. Sập hoàn toàn mái tôn sân trường mầm non chi Kẹn, xã Đoàn kết diện tích khoảng 320m2. Một số công trình giao thông trong huyện hiện đang trong quá trình thi công bị cuốn trôi khoảng 25% khối lượng đã thi công. 

Thống kê của UBND huyện Đà Bắc, thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 5 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở khoảng 1 tỷ đồng; hoa màu 4 tỷ đồng. 

Sau khi có mưa lớn và giông lốc xảy ra, chính quyền địa phương có cuộc họp khẩn cấp để nắm thông tin, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống cũng như sản xuất của nhân dân. 

Thanh Bình