1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Một huyện ban hành “luật báo chí” riêng

(Dân trí) - Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tân Kỳ vừa ban hành văn bản quy định hoạt động báo chí trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Theo đó, khi phóng viên, nhà báo về địa phương làm việc bắt buộc phải có “giấy giới thiệu” của phòng Văn hoá huyện.

Công văn Số 05/VH-TT ngày 30/3/2009 do ông Nguyễn Văn Phượng - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin (VH-TT) huyện Tân Kỳ (Nghệ An) ký với nội dung như sau:

 

“Khi các phóng viên, nhà báo đến công tác tại cơ quan đơn vị trên địa bàn cần trình các loại giấy tờ sau: giấy giới thiệu của cơ quan báo đài chủ quản, Thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của Phòng VH-TT huyện…

 

Nếu trong quá trình kiểm tra mà không có giấy giới thiệu của Phòng VH-TT thì các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân yêu cầu phóng viên liên hệ với Phòng VH-TT cấp giấy giới thiệu mới được làm việc và cung cấp các thông tin cho nhà báo theo đúng luật định”.

 

Cuối công văn ông Trưởng phòng VH-TT huyện không quên “nhắc nhở”: Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan thông báo đến tận xóm, bản để nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn. Bên cạnh đó, ông Trưởng phòng VH-TT huyện “căn dặn” thêm: “Trong quá trình làm việc có gì vướng mắc đề nghị các quan quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với Phòng VH-TT để cùng tháo gỡ…
 
Một huyện ban hành “luật báo chí” riêng - 1
Công văn được xem là "luật riêng" của huyện Tân Kỳ

 

Việc ban hành “quy định” trên, theo ông Phượng là do thời gian qua, “các phóng viên, nhà báo đến địa phương đã bỏ qua khâu quản lý Nhà nước; không báo cáo với Phòng VH-TT…mà đi thẳng xuống dân, gây rất nhiều khó khăn trong việc quả lý báo chí hoạt động trên địa bàn huyện…”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Khắc Thắng - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nghệ An khẳng định: “Việc ban hành quyết định trên của Phòng VH-TT huyện Tân Kỳ là sai. Làm gì có chuyện phóng viên, nhà báo về làm việc tại địa bàn huyện phải xin giấy giới thiệu của Phòng VH-TT. Đúng là không hiểu gì về luật báo chí, về vấn đề này chúng tôi sẽ chỉ đạo làm rõ…”.

 

Ngay trong ngày đầu “công văn” của Phòng VT-TT huyện Tân Kỳ được phát về các xã và người dân được nghe phổ biến qua loa phóng thanh, hàng trăm người đã bày tỏ sự không đồng tình về việc làm này của lãnh đạo Phòng VH-TT huyện Tân Kỳ.

 

Nguyễn Duy