Một giáo viên chết đuối trên đường đi thăm học sinh

(Dân trí) - Lúc 22h đêm 30/8, trên đường đi thăm học sinh ốm trở về, một giáo viên Trường THCS Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh bị chết đuối ở sông Ngàn Trươi.

Nguồn tin bước đầu từ Trường THCS Hương Thọ cho biết: sau khi nhận được thông tin một học sinh trong lớp bị ốm, thầy giáo - Tổng phụ trách đội Nguyễn Đường cùng một số thầy giáo khác trong trường đã lặn lội đường xa tới thăm. Đến 22h đêm, các thầy trở về nhà. Khi qua sông ở khu vực Bến Bãi, thuộc xóm 8, xã Hương Thọ, do xuồng nhỏ nên chỉ có 3 thầy giáo được đi xuồng, riêng thầy Đường và một thầy giáo khác phải cởi áo lội qua sông. Nước lớn, chảy xiết, tối trời nên không may thầy Đường bị nước nhấn chìm.

Một giáo viên chết đuối trên đường đi thăm học sinh - 1
Cái chết của thầy Đường khiến giáo viên, phụ huynh học sinh trường THCS Hương Thọ hết sức đau buồn
 
Ngay trong sáng 31/8, lãnh đạo trường THCS Hương Thọ đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời cho học sinh nghỉ học để nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm thi thể thầy giáo Đường.
 
Sau nỗ lực huy động tìm kiếm, đến 11h trưa nay thi thể thầy giáo Đường đã được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn chừng 300m.
 
Được biết thầy giáo Đường về công tác tại trường THCS Hương Thọ đã được 3 năm, là một giáo viên tâm huyết với nghề, nhiệt tình năng nổ trong công việc, thương yêu học trò.  
 
Văn Dũng - Quốc Châu