1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một doanh nghiệp nhập hơn 700 con bò về nuôi khi chưa được phép

Trần Lê

(Dân trí) - Mặc dù chưa được phép nhưng Công ty TNHH 2TV Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ đã nhập 720 con bò về nuôi.

Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giao tham mưu xử lý việc Công ty TNHH 2TV Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (Công ty sữa Yên Mỹ) tiến hành nhập bò tơ về nuôi tại thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống khi chưa được phép.

Theo báo cáo số 5843/SNN&PTNT-CNTY, ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa, Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp" tại xã Yên Mỹ và xã Công Bình, huyện Nông Cống của Công ty sữa Yên Mỹ đã được UBND tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô chăn nuôi bò sữa 20.000 con; công suất nhà máy chế biến sữa 300 tấn/ngày.

Một doanh nghiệp nhập hơn 700 con bò về nuôi khi chưa được phép - 1

Công ty nhập 720 con bò về nuôi khi chưa được phép (Ảnh minh họa D.T).

Giai đoạn 1 của dự án có quy mô chăn nuôi bò sữa 10.000 con, công suất nhà máy chế biến sữa tập trung 72 tấn sữa/ngày; các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động chăn nuôi như: Phân lỏng được thu gom, chuyển về máy ép phân sau đó vận chuyển về khu vực ủ phân làm phân bón cùng phân khô; nước tiểu, nước vệ sinh chuồng trại được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 1.500 m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Qua kiểm tra, dự án đã hoàn thành được các hạng mục của giai đoạn 1 như: San lấp mặt bằng, đường điện 35 kV; hệ thống xử lý nước thải đạt 30% khối lượng công việc; đường giao thông, thoát nước mưa đạt 90% khối lượng; cấp thoát nước hạ tầng, điện hạ thế và chiếu sáng, hàng rào bao quanh đạt 65% khối lượng, khu vắt sữa, trung tâm thức ăn đạt 30% khối lượng.

Ngoài ra, chủ đầu tư đang cho triển khai thực hiện xây dựng hoàn thiện 12/12 chuồng nuôi bò, trong đó 2 chuồng đã hoàn thiện các hạng mục,...

Công ty đã nộp hồ sơ để cấp giấy phép môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, thời gian trả kết quả ngày 27/1.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra thực tế tại trang trại của Công ty sữa Yên Mỹ ngày 27/12/2022 của ngành chức năng cho thấy, hiện tại, trang trại của Công ty sữa Yên Mỹ đang nuôi 720 con bò tơ tại một chuồng nuôi, đàn bò được nhập về ngày 12/12/2022 từ Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo Sở NN&PTNT, đàn bò đã được tiêm phòng các loại vaccine theo quy định. Qua thăm khám và kiểm tra lâm sàng hiện tại đàn bò khỏe mạnh và phát triển bình thường, không có dấu hiệu của bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý chất thải được triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Công ty sữa Yên Mỹ bố trí cán bộ kỹ thuật cũng như trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động chăn nuôi 720 con bò.

Tại thời điểm kiểm tra, hoạt động chăn nuôi của trang trại mới diễn ra 15 ngày, mật độ chăn nuôi còn thấp, chất thải, khí thải phát ra ít chưa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Để chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra của Sở NN&PTNT đề nghị Công ty sữa Yên Mỹ thực hiện nghiêm phương án chăn nuôi, đảm bảo đàn bò nuôi tại trang trại không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, trường hợp đàn bò có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo ngay về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu dừng việc nhập đợt 2/2022 với 780 con bò theo kế hoạch của Công ty sữa Yên Mỹ khi chưa đủ điều kiện.

Cũng theo Sở NN&PTNT, hiện nay, tiến độ xây dựng các công trình xử lý chất thải mới đạt 30% khối lượng công việc, Công ty sữa Yên Mỹ cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý chất thải theo đúng cam kết của chủ đầu tư.

Công ty chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo xử lý chất thải, không được để xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình nuôi; trường hợp để nhân dân gửi đơn thư phản ánh hoặc phản ánh của các cơ quan, báo chí về tình trạng gây ô nhiễm môi trường được cơ quan chức năng xác định thì công ty phải di rời ngay đàn bò đi nơi khác đáp ứng yêu cầu chăn nuôi, đồng thời xử lý môi trường theo quy định.