Thanh Hóa:

Một công nhân nhà máy xi măng bị cuốn vào băng tải tử vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy xi măng Nghi Sơn, đóng trên địa bàn xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Cương (SN 1977), ở huyện Yên Định, Thanh Hóa. Anh Cương là công nhân làm tại bộ phận sản xuất của nhà máy xi măng Nghi Sơn.

Anh Cương bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất đang vận hành
Anh Cương bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất đang vận hành

Trước đó, rạng sáng ngày 21/1, anh Cương đã bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất xi măng khi đang vận hành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty xi măng Nghi Sơn đã báo cáo tới các cơ quan chức năng để lập biên bản hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác nhận với phóng viên Dân trí, có một vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy xi măng Nghi Sơn, nạn nhân là một công nhân đã kinh nghiệm hơn chục năm làm việc. Công ty cũng đã báo cáo sự việc lên Ban quản lý khu kinh tế và hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Lê