Một cháu bé bị tiêm nhầm vắc-xin

Thay vì sử dụng vắc-xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, nhân viên trạm y tế phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã tiêm nhầm vắc-xin viêm não Nhật Bản cho một cháu bé 19 tháng tuổi.

Ngày 18/5, cháu bé nói trên được bà nội đưa đến trạm y tế phường Kim Mã để tiêm ngừa các bệnh ho gà, uốn ván, bạch hầu theo đúng lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại đây, cô y tá lại tiêm nhầm sang vắc-xin viêm não Nhật Bản B, dù trước đó cháu đã tiêm phòng bệnh này.

Đến chiều 21/5, sau 3 ngày tiêm nhầm vắc-xin, cháu bé không có phản ứng bất thường mà chỉ sốt nhẹ.

Theo T.Nam
Người Lao Động