Một cán bộ bị buộc thôi việc vì có thái độ "cửa quyền" với dân

Xuân Sinh

(Dân trí) - Một cán bộ cấp xã ở Hà Tĩnh đã bị kỷ luật buộc thôi việc, vì hành vi lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân.

Chiều 11/1, lãnh đạo UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, ông Phan Văn Tiến là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại địa phương vừa bị Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 

 Một cán bộ bị buộc thôi việc vì có thái độ cửa quyền với dân - 1

Trụ sở xã Thuần Thiện nơi ông Tiến công tác (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Ông Tiến bị kỷ luật do có hành vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, ông Tiến đã lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân trong thi hành công vụ.

"Nguyên nhân ông Tiến bị kỷ luật do sách nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân. Trong quá trình người dân đi làm bìa đất, ông Tiến lợi dụng chức vụ lấy tiền của người dân" - lãnh đạo xã Thuần Thiện cho biết thêm.