TPHCM:

Một cá nhân bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì xây dựng 38 công trình trái phép

(Dân trí) - UBND quận Thủ Đức (TPHCM) đã phạt ông Lê Tấn T. tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ 38 công trình trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh.

UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã giao các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cho ông Lê Tấn T.

UBND quận Thủ Đức ban hành 1 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Lê Tấn T.

Một cá nhân bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì xây dựng 38 công trình trái phép - 1

Cận cảnh công trình vi phạm của ông Lê Tấn T. trên khu đất rộng hơn 4.600m2 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (ảnh: Đại Việt)

Tại phường Hiệp Bình Chánh, ông T. đứng tên trên khu đất rộng hơn 4.600m2, có 38 công trình trái phép (37 căn nhà, 1 hàng rào).

Trong đó, 3 căn nhà trái phép đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính nên UBND quận Thủ Đức áp dụng biện pháp buộc ông Lê Tấn T. phải tháo dỡ công trình trái phép.

Ông T. bị xử phạt hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ trái phép đối với những căn nhà còn lại, mỗi căn bị xử phạt mức 30 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình. Hàng rào xây dựng không phép cũng bị xử phạt 20 triệu đồng. Tổng số tiền ông T. bị xử phạt là hơn 1 tỷ đồng.

Theo quyết định xử phạt, ông Lê Tấn T. phải nộp tiền phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Ngày 3/3, ông T. đã đến UBND phường Hiệp Bình Chánh để nhận các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, thời gian tới phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xử lý đối với công trình vi phạm của ông T. 

Việc ông T. xây dựng trái phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện từ 2 năm trước. Tuy nhiên, ông T. xây hàng rào gạch và dùng tôn che kín tầm nhìn từ bên ngoài. Lối ra vào duy nhất cũng được làm kiên cố bằng tôn và thép, khóa xích và có người canh gác cẩn thận.

Giữa năm 2019, ông T. bị cơ quan chức năng xử phạt 1,5 triệu đồng kèm theo biện pháp tháo dỡ công trình vì xây dựng trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau đó ông T. tiếp tục lén xây dựng thêm.

Đến ngày 18/2, UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức lực lượng với hơn 100 cán bộ lực lượng từ công an, dân phòng, PCCC... đến cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của ông T.

Tuy nhiên, sau gần một giờ thuyết phục mà ông T. không mở cổng nên lực lượng chức năng phải cắt khóa mở cổng vào khu đất.

Quận Thủ Đức là một trong những địa bàn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng nhất thành phố với 144 trường hợp trong năm 2019. Ngoài ra, quận còn 364 trường hợp vi phạm xây dựng chưa được xử lý dứt điểm.

Quốc Anh