1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Mời Viện Sinh thái thẩm định hai con hổ được dân nuôi nhốt

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bắt hai con hổ được nuôi nhốt tại nhà dân ở xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, để có quyết định xử phạt đúng người đúng tội, CA huyện Diễn Châu đang khẩn trương vào cuộc điều tra và mời Viện Sinh thái thẩm định.

Mời Viện Sinh thái thẩm định hai con hổ được dân nuôi nhốt
Hai con hổ được nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành được gửi đi giấu ở nơi khác nhưng vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện.

Về việc xử lý hai con hổ nuôi nhốt trái phép tại gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1955, trú tại xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), được Công an huyện Diễn Châu phát hiện và bắt giữ ngày 6/11, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng CA huyện Diễn Châu - cho biết: “Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan để có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất. Song cái khó bây giờ là việc giám định, thẩm định hai con hổ này gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Chúng tôi sẽ mời Viện Sinh thái về thẩm định hai con hổ này, sau đó mới có quyết định xử phạt cụ thể”.

“Hiện chúng tôi đã chỉ đạo Đội kiểm lâm cơ động và kiểm lâm huyện Diễn Châu phối hợp với công an huyện Diễn Châu vào cuộc điều tra. Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND huyện Yên Thành (đơn vị quản lý xã Đô Thành - nơi được cho là có người dân nuôi nhốt hổ trái phép - PV) tiến hành làm rõ hành vi nuôi nhốt hổ trái phép tại đây”, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết.

Mời Viện Sinh thái thẩm định hai con hổ được dân nuôi nhốt
 

Cũng theo ông Lê Cao Bính, thời gian vừa qua tình trạng nuôi nhốt hổ trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị báo chí phanh phui. Ngay sau đó, kiểm lâm, công an ráo riết vào cuộc điều tra, truy tìm song không tìm ra được người dân nuôi hổ trái phép.

Hai con hổ bị phát hiện ở nhà ông Nguyễn Văn Sáng được khai là do một hộ dân ở Đô Thành gửi nhờ giấu hộ. Chủ thực sự của hai con hổ là bà Nguyễn Thị Thể (SN 1974, trú tại xóm Phú Bình, xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An). Bà Thể thừa nhận hai con hổ được bà nuôi từ tháng 2/2011.



Hai con hổ nuôi nhốt trái phép được CA huyện Diễn Châu bắt giữa vào sáng ngày 6/11.
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa