1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mỏ đá 13 năm cấp phép một nơi, khai thác một nẻo

Trung Thi

(Dân trí) - Một công ty ở Phú Yên khai thác đá sai vị trí cấp phép hơn 10 năm mới bị phát hiện. Sai sót này chưa được khắc phục, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện sai phạm mới.

Ngày 8/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên đã có văn bản kết luận hội nghị liên quan đến báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại mỏ đá Kim Sơn, do Công ty cổ phần I.D.P khai thác.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên thống nhất các nội dung theo báo cáo ngày 3/8 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá Kim Sơn của Công ty cổ phần I.D.P.

Mỏ đá 13 năm cấp phép một nơi, khai thác một nẻo - 1

Hiện trường khai thác tại mỏ đá Kim Sơn (Ảnh: Phú Khánh).

Theo hồ sơ, năm 2001, Bộ Công Nghiệp cấp Giấy phép khai thác khoảng sản tại mỏ đá Kim Sơn cho Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Công nghiệp Phú Yên (sau này là Công ty cổ phần I.D.P) tại xã An Thọ, huyện Tuy An.

Hơn 13 năm sau, vào năm 2014, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện vị trí cắm mốc, bàn giao mốc khu vực khai thác cho công ty trên lại "nhảy" sang một địa phương khác là xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.

Ngay trong năm 2014, Tổng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam ban hành thông báo yêu cầu công ty ngừng hoạt động khai thác đến khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh tọa độ, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đến nay các thủ tục này chưa xong, nhưng gần đây người dân phản ánh mỏ đá này hoạt động rầm rộ trở lại.

Cuối tháng 7 vừa qua, thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực địa tại khu vực mỏ đá Kim Sơn do Công ty cổ phần I.D.P khai thác tại xã Hòa Quang Bắc.

Qua đó phát hiện tại mỏ đá Kim Sơn có khối lượng đất đá đào bới, san gạt khá lớn với nhiều hố sâu và bãi đá.

Tại thời điểm khảo sát không có thiết bị và xe cơ giới tổ chức khai thác nhưng tại thực địa có thể nhận định việc khai thác đã diễn trong một thời gian dài.

Đại diện Công ty cổ phần I.D.P vẫn cho rằng công ty đã thực hiện nghiêm chỉ đạo dừng không khai thác. Hàng năm, công ty chỉ thực hiện nạo vét các hố bùn, san gạt lại đường sá để đảm bảo giao thông, không gây ô nhiễm môi trường.