1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn đến cuối tuần

(Dân trí) - Hôm nay (20/4), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo: Vùng núi và trung du phía Bắc khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo Bắc Bộ sẽ tiếp tục mưa rào và giông trên diện rộng.

Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng trong vài ngày tới (ảnh: Nguyễn Dương)
Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng trong vài ngày tới (ảnh: Nguyễn Dương)

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong đêm 18/4 và sáng sớm nay (19/4), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã xuất hiện mưa giông trên diện rộng, một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu) 35mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 53mm. Sáng sớm nay (20/4), Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và giông tại các quận nội thành Hà Nội và các vùng lân cận.

Dự báo thời tiết từng vùng trong cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 42-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nguyễn Dương