Miền Bắc tăng nhiệt

(Dân trí) - Chịu tác động của rãnh áp thấp, toàn bộ miền Bắc còn tiếp diễn mưa, giông rải rác. Tuy nhiên, khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (25/7) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt. Tuy nhiên, do còn chịu tác động của rãnh áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ nên còn tiếp diễn mưa, giông rải rác; vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực miền Trung và Nam bộ duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào trong 2 - 3 ngày tới.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu đông Bắc có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phạm Thanh