Miền Bắc sắp mưa to, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất

(Dân trí) - Từ ngày 29-31/8 toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Miền Bắc sắp mưa to, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Miền Bắc sắp mưa to, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ với một xoáy thấp phát triển đến độ cao 5.000 m nên từ ngày mai (28/31) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 29-31/8 toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trọng điểm mưa to đến rất to tập trung ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 29-30/8.

Từ chiều 30/8 đến hết đêm 31/8 mưa to đến rất to tập trung ở phía Tây Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

Ngoài ra, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình cá khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m ở khu vực thượng lưu, 1 – 2m ở hạ lưu, tập trung từ ngày 29/8-1/9. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô có khả năng ở mức dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Nguyễn Dương