1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc rét đậm

(Dân trí) - Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại tại một số địa phương vùng núi; khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15 độ C.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc đã gây rét đậm, rét hại ở một số địa phương vùng núi cao, có nơi 10 -12 độ C. Tại Đồng bằng Bắc bộ, không khí lạnh kèm mưa rải rác cũng khiến nền nhiệt giảm mạnh; khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất còn 15 độ C. Dự báo, đợt mưa rét này còn kéo dài 2- 3 ngày tới.

Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ, không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 20 - 23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, vùng núi 10 - 12 độ, cao nhất 20 - 23 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 – 17 độ, cao nhất 21 - 23 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ. 

Phạm Thanh