Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, đêm trở lạnh

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trong ngày 22/11, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ ở vài nơi, đêm trời trở lại với nhiệt độ thấp, khoảng 19-24 độ C.

Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, đêm trở lạnh - 1

Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, đêm trở lạnh.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ C. 

Đà Nẵng-Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C;  nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.