1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Miền Bắc đêm mưa dông, ngày nắng nóng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Mưa dông được dự báo xảy ra tại khắp các vùng trên cả nước, cao điểm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khi lượng mưa có thể lên tới 80mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Về tình hình bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 19h ngày 3/9, vị trí tâm bão Yagi vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 118,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 4/9, tâm bão Yagi ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 670km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, mỗi giờ đi được khoảng 10km theo hướng Tây Tây Bắc.

Một ngày sau, tâm bão số 3 dự báo cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 390km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km theo hướng Tây Tây Bắc.

Tới 19h ngày 6/9, tâm bão Yagi trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mỗi giờ đi được khoảng 15km theo hướng Tây Tây Bắc.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ ít thay đổi, sau giảm dần.

Miền Bắc đêm mưa dông, ngày nắng nóng - 1

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 lúc 19h ngày 3/9 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 4/9, tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày 4/9 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm..

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.