1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc đề phòng tố lốc, mưa đá

(Dân trí) - Miền Bắc và miền Trung chuyển sang đợt mát kèm mưa rải rác đến khoảng cuối tuần. Tuy nhiên, vùng núi cao phía tây Bắc bộ có thể xảy ra tố lốc và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sau đợt nắng nóng diện rộng, trong những ngày tới nền nhiệt các địa phương miền Bắc và miền Trung đã giảm khá mạnh, trời chuyển mát mẻ về chiều tối và đêm, do có mưa rào và giông rải rác. Khu vực đồn bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội đạt ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày không quá 34 độ C, có lúc diễn ra mưa, giông rải rác.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, khoảng cuối tuần này miền Bắc lại đón đợt nắng nóng tiếp theo.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 27/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ, riêng vùng núi 35 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh