Lào Cai:

Máy xúc lao xuống vực sâu, lái máy người Trung Quốc trọng thương

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đêm 7/7, khi chiếc máy xúc bánh lốp đi trên quốc lộ 4D bất ngờ lao xuống vực sâu. Lái máy xúc người Trung Quốc kịp thoát khỏi buồng lái nên giữ được tính mạng nhưng anh này vẫn bị trọng thương.

Chiếc máy xúc nằm dưới vực sâu hơn 100 mét so với mặt đường quốc lộ 4D.
Chiếc máy xúc nằm dưới vực sâu hơn 100 mét so với mặt đường quốc lộ 4D.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), vụ tai nạn xảy ra hồi 23 giờ ngày 7/7, tại km 122+800 trên quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai (đoạn qua xã Toòng Sành, huyện Bát Xát), gần khu vực xảy ra vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến xe khách giường nằm Sao Việt hồi đầu tháng 9/2014, làm thương vong hơn 40 người.

Lái máy xúc bị tai nạn tên Dương Thế Quân, quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc cho nhà thầu xây dựng công trình thủy điện Cốc San (tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng huyện Bát Xát đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lái máy xúc Dương Thế Quân đã được người dân địa phương giải cứu khi đang bị thương nằm dưới vực sâu hơn 100 mét. Nạn nhân sau đó được nhà thầu tiếp nhận đưa sang điều trị tại một bệnh viện ở thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc).

Dải lan can quốc lộ 4D làm bằng tôn bị chiếc máy xúc đâm bẹp.
Dải lan can quốc lộ 4D làm bằng tôn bị chiếc máy xúc đâm bẹp.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, theo thông tin ban đầu, đây là một vụ tai nạn giao thông đồng thời là vụ tai nạn lao động. Nếu lái máy xúc người Trung Quốc làm việc cho nhà thầu Trung Quốc, được họ giao việc điều khiển máy xúc trong đêm 7/7 và bị tai nạn, sẽ xử lý theo luật pháp Trung Quốc. Còn nếu người bị nạn làm việc cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phạm Ngọc Triển